VFF vuốt mặt nể... bầu Tú

Ủy viên Thường trực VFF Trần Anh Tú vừa được bầu vào chức chủ tịch HĐQT Công ty Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) hứa hẹn sẽ chấn chỉnh các giải đấu quốc gia bài bản hơn.

Ông Trần Anh Tú còn là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) và đặc biệt là quan chức của VFF thì chắc chắn sẽ không gặp nhiều trở ngại như tiền nhiệm Võ Quốc Thắng. Với nền tảng từ việc chăm lo môn futsal phát triển mạnh mẽ, bầu Tú khi qua ngồi ghế lớn ở VPF đang rất được kỳ vọng sẽ chỉnh đốn êm xuôi cho các sân chơi 11 người này.

Ngay từ khi nhận quyết định ngồi ghế nóng VPF, bầu Tú đã không ngần ngại chỉ rõ những tồn tại và yếu kém thuộc các bộ phận chức năng của VFF. Ông nói ngay vào cái khâu bị dư luận “ném đá” nhiều nhất là những quyết định kỷ luật rất vô lý hoặc nhắm mắt làm ngơ của Ban Kỷ luật VFF mà không hiểu sao VPF lại đứng ngoài cuộc.

Dễ thấy từ đầu mùa bóng qua, từ việc đánh tráo khái niệm về hành vi thô bạo của Hoàng Vũ Samson cho đến bỏ qua những pha đánh nguội của cầu thủ, có bằng chứng là băng ghi hình rõ ràng, Ban Kỷ luật VFF đều bị phản ứng dữ dội. Nó cho thấy sự bất chấp của một bộ phận VFF cậy thế cổ đông lớn và cậy quyền từ người của mình nắm quyền sinh sát trong HĐQT VPF.

Bầu Tú (phải) hy vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn ở VPF như bầu Thắng tiền nhiệm. Ảnh: CCT

Bầu Tú (phải) hy vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn ở VPF như bầu Thắng tiền nhiệm. Ảnh: CCT

Một vấn đề nhức nhối nữa khiến ông Tú “cảm thấy đau đớn” là chất lượng trọng tài không mấy cải thiện. Nó còn nhức nhối hơn ở những lần trọng tài sai phạm có hệ thống vẫn an toàn trong sự bênh vực và dung dưỡng của Ban Trọng tài VFF đã gây xói mòn niềm tin của người yêu bóng đá. Việc mời trọng tài ngoại có trình độ không cao hơn đồng nghiệp nội ở những trận cuối mùa giải cho thấy sự khiên cưỡng sau ít nhất ba mùa bóng mà VPF buộc phải làm để khắc phục đi phần nào tai tiếng cho chính Ban Trọng tài VFF.

Những sự bất hợp lý mà bầu Tú thấy và nêu ra không phải người khác không nhìn ra. Tiếc là thời của ông Võ Quốc Thắng chỉ xuôi chèo mát mái một vài mùa bóng đầu (từ khi thành lập VPF năm 2011) nhưng sau đó bị VFF cài người vào lấn đi quyền hành. Thậm chí bầu Đức với tư cách phó chủ tịch VFF từng đòi thay trưởng Ban Trọng tài và làm mới Ban Kỷ luật VFF vì chính hai bộ phận này gây ra nhiều ẩn ức nhất cho người trong cuộc và che mắt thiên hạ.

Cái khó của bầu Tú ngoài quyền kiểm soát hai ban này của VFF, ông còn phải có giải pháp triệt để cải thiện hoạt động đi vào khuôn khổ và luật lệ. Hy vọng tiếng nói của ông sẽ được tôn trọng hơn và không bị làm khó nhờ đi hai chân ở cả VFF và VPF.

Có tiền, cần có quyền

Tân Chủ tịch VPF Trần Anh Tú rất sòng phẳng nói thẳng VPF kiếm tiền về tổ chức và điều hành giải đấu thì có quyền kiểm soát mọi thứ. Việc đầu tiên bầu Tú muốn cải tổ chính ở Ban Trọng tài và Ban Kỷ luật VFF. Theo đó, VPF sẽ thành lập hai tiểu ban này bằng cách nhờ VFF cử người sang làm việc (thực chất là thuê cộng sự giúp việc). Điều này sẽ giúp ban tổ chức giải VPF chủ động hơn trong việc xử lý các sự việc một cách hợp lý, hợp tình nhất. Dĩ nhiên, VPF có quyền mời nhân sự của VFF và ngược lại, có thể dừng cộng tác nếu cảm thấy không ổn.

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/vff-vuot-mat-ne-bau-tu-743539.html