VFF tổ chức lễ công bố tân Giám đốc kỹ thuật

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa tổ chức lễ công bố chuyên gia người Nhật Bản Yusuke Adachi trên cương vị tân Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) VFF trong bản hợp đồng có thời hạn từ 7/2020 đến 31/1/2023.

Mở đầu buổi lễ hôm 9/9, ông Yusuke Adachi gửi lời chào và giới thiệu tên mình bằng tiếng Việt, đồng thời cho biết đã cân nhắc rất kỹ khi nhận lời VFF đảm nhận vị trí vai trò quan trọng đối với mỗi nền bóng đá.

“Tôi sẽ làm việc bằng tất cả sự nhiệt huyết và trách nhiệm để đưa bóng đá Việt Nam phát triển”, tân GĐKT VFF khẳng định.

“Tôi muốn bóng đá Việt Nam đánh bại Nhật Bản. Mục tiêu ngắn hạn thì không hễ dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ khoảng 30 năm tới, bóng đá Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản.

Tôi không phải là một nhà ma thuật nhưng tôi nghĩ khả năng này có thể thực hiện được với một đất nước có tiềm năng lớn như Việt Nam”, vị chuyên gia đến từ xứ sở hoa anh đào nhận xét.

Nhiệm vụ của ông Yusuke Adachi phải đề xuất, tư vấn cho VFF về phát triển bóng đá trẻ, nâng cao tính cạnh tranh của các đội tuyển trẻ ở sân chơi châu lục và thế giới.

Ông Adachi còn trực tiếp đánh giá quá trình tuyển chọn, giám sát kỹ thuật ở các đội tuyển trẻ, hỗ trợ VFF nâng cao chất lượng đào tạo trẻ, HLV trẻ tại các CLB.

Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các đội tuyển nam, nữ, tân GĐKT Adachi sẽ trực tiếp giảng dạy, đào tạo đội ngũ giảng viên, HLV bóng đá Việt Nam giúp các HLV Việt Nam tiếp cận, bắt kịp các xu hướng bóng đá thế giới.

HLV Park Hang-seo tặng hoa chúc mừng tân GĐKT VFF (Ảnh: Khánh Vy)

HLV Park Hang-seo tặng hoa chúc mừng tân GĐKT VFF (Ảnh: Khánh Vy)

Tại buổi lễ công bố, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cũng có mặt tặng hoa chúc mừng tân GĐKT VFF.

Đánh giá về nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông Adachi khẳng định, HLV Park Hang-seo đang làm rất tốt với bóng đá Việt Nam.

“Đến thời điểm hiện tại HLV Park Hang-seo đang hiểu bóng đá Việt Nam hơn tôi và điều đó rất có lợi khi tôi trao đổi giao tiếp trong công việc với ông ấy.

Tôi rất vui khi được cộng tác với HLV Park Hang-seo, bởi tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung là phát triển bóng đá Việt Nam về lâu dài trong tương lai” – ông Yusuke Adachi nhấn mạnh.

Trước khi sang Việt Nam, ông Yusuke Adachi là giảng viên cao cấp của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - từng dạy nhiều HLV của Việt Nam như Nguyễn Hữu Thắng (Chủ tịch CLB TP.HCM), Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng), Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) và cả cựu HLV tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc…

Ông Yusuke Adachi từng có nhiều năm đảm nhiệm công tác hoạch định chiến lược phát triển bóng đá trẻ ở đất nước mặt trời mọc, cũng như từng dẫn dắt CLB Yokohama thi đấu tại J. League 2 năm 2005. Tiếp đến, ông tham gia công tác đào tạo HLV đội tuyển quốc gia cho LĐBĐ Nhật Bản giai đoạn 2006 - 2012.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/vff-to-chuc-le-cong-bo-tan-giam-doc-ky-thuat-SGmlhCDGg.html