VFF tổ chức kín đại hội 8

Đại hội LĐBĐVN (VFF) nhiệm kỳ 8 với nhiệm vụ quan trọng là tìm ra bộ máy lãnh đạo mới tài năng sẽ được tổ chức kín, thay vì mở cửa với giới truyền thông như nhiều liên đoàn khác.

Đại diện VFF thông tin về công tác tổ chức Đại hội VFF khóa 8 tới báo chí sau phiên họp BCH VFF hôm qua. Ảnh: VSI

Tổ chức kín theo “nguyên tắc”

Theo kế hoạch, Đại hội VFF nhiệm kỳ 8 sẽ bắt đầu vào 8h30 ngày hôm nay tại Hà Nội, kết thúc dự kiến lúc 16h. Chiều qua 7/12, BCH VFF nhiệm kỳ 7 đã họp phiên cuối cùng để thông qua các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đại hội 8. Trước đó theo thông báo của VFF, Đại hội 8 sẽ được tổ chức kín. Báo chí và các phương tiện truyền thông sẽ chỉ được tác nghiệp ở phần nghi lễ ban đầu. TTK VFF Lê Hoài Anh hôm qua cho biết, truyền thông sau đó sẽ được cung cấp thông tin ở cuộc họp báo diễn ra vào buổi chiều.

Báo Tiền Phong đặt câu hỏi, vì sao VFF phải tổ chức đại hội kín, thay vì cởi mở như một số liên đoàn khác. Trước đó ở Đại hội nhiệm kỳ 7, Chủ tịch VFF hiện nay là ông Lê Hùng Dũng thậm chí mở cửa để truyền thông thoải mái tác nghiệp, truyền hình trực tiếp. Ông Lê Hoài Anh không đưa ra câu trả lời trực tiếp mà cho biết, đây là “nguyên tắc” tổ chức của VFF.

Ông Lương Hoàng Hưng, ứng viên Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF khóa 8 hôm qua cho biết, ông rất bất ngờ với cách tổ chức đại hội kín như trên. Theo ông Lương Hoàng Hưng, Quốc hội họp bàn các vấn đề đại sự quốc gia còn tường thuật trực tiếp cho nhân dân theo dõi. “Trong khi đó bóng đá là môn thể thao được đông đảo công chúng yêu mến, ủng hộ. Đội tuyển quốc gia vừa chiến thắng, tạo nên sức lan tỏa rất lớn. Bóng đá Việt Nam muốn phát triển cần công khai, minh bạch, để người dân ủng hộ”-ông Lương Hoàng Hưng nói.

Ứng viên vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính-vận động tài trợ Trần Văn Liêng cũng phản đối hình thức tổ chức đại hội kín.

Không dành thời gian cho ứng viên phát biểu

Cũng theo thông báo trước đó của VFF, các ứng viên tranh cử Đại hội 8 được khuyến khích có đề án tranh cử, chương trình hành động. Riêng ứng viên vị trí Chủ tịch VFF là Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải không cần đề án mà sẽ có bài phát biểu tại Đại hội.

Tuy nhiên trong chương trình Đại hội được BCH nhiệm kỳ 7 thông qua chiều qua lại không có phần phát biểu của ứng viên. Một ứng viên Phó chủ tịch hôm qua nói, cũng không thấy VFF đả động gì đến việc nộp đề án, chương trình hành động. Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, tới Đại hội nếu ứng viên gửi đề án hoặc chương trình hành động, VFF sẽ photo và gửi cho các thành viên nghiên cứu! Ông Lê Hoài Anh cũng cho rằng, ứng viên nào nếu có sự chuẩn bị chu đáo từ trước thì sẽ có lợi thế khi ra tranh cử tại đại hội.

Hôm qua, VFF cũng thông báo danh sách chính thức tham gia tranh cử Đại hội 8 VFF. Trong đó, vị trí Chủ tịch có ứng viên duy nhất là Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải. Ứng viên Phó chủ tịch chuyên môn gồm 3 người: ông Trần Quốc Tuấn (Phó chủ tịch nhiệm kỳ 7), ông Dương Vũ Lâm (Ủy viên BCH nhiệm kỳ 7), và ông Phạm Ngọc Viễn (Ủy viên BCH nhiệm kỳ 7).

Ứng viên Phó chủ tịch phụ trách truyền thông gồm 5 người: ông Nguyễn Văn Phú (TBT báo Bóng đá), ông Lương Hoàng Hưng (TBT Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo), ông Cao Văn Chóng (nguyên TGĐ Công ty VPF), ông Nguyễn Lân Trung (nguyên Phó chủ tịch VFF, ủy viên Ban truyền thông VFF nhiệm kỳ 7) và ông Phan Anh Tú (TTK Liên đoàn bóng đá Hà Nội). Ứng viên Phó chủ tịch tài chính gồm các ông: Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Động Lực), ông Nguyễn Hoài Nam (TGĐ Tập đoàn Berjaya Việt Nam), ông Trần Văn Liêng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cacao Việt Nam) và ông Cấn Văn Nghĩa (nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình).
Ông Nguyễn Lân Trung cho biết, BCH nhiệm kỳ 8 sẽ gồm 17 người, trong đó 4 người là Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch đương nhiên là thành viên BCH. Đại hội sẽ bầu 3 lần, gồm: bầu Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 13 thành viên BCH. Ứng viên cần đạt trên 50% số phiếu bầu.

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vff-to-chuc-kin-dai-hoi-8-1354102.tpo