VFF tiếp tục ứng cử lãnh đạo: Bầu Đức có trở lại?

Chủ tịch Lê Hùng Dũng bất ngờ ký công văn gia hạn thêm việc các ứng viên tham gia Đại hội VFF khóa VIII.

Theo thông tin của Saostar, VFF đã có công văn gửi các tổ chức thành viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhằm “trân trọng đề nghị các tổ chức thành viên xem xét, giới thiệu và đề cử nhân sự mới ứng cử vị trí chủ chốt gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VIII”.

VFF lưu ý “chỉ những tổ chức thành viên chưa đề cử đủ 17 người mới thực hiện đề cử nhân sự chủ chốt”. Theo đó, thời hạn để các tổ chức thành viên đề cử nhân sự chủ chốt cho VFF chậm nhất là ngày 23/7.

VFF tiếp tục cho đề cử nhân sự chủ chốt. Ảnh: VFF

Cũng theo thông tin của Saostar, VFF lần này có hỏi ý kiến thường trực VFF, trong đó có bầu Đức đồng ý để thông qua công văn lần này về vấn đề nhân sự VFF.

Liên quan đến vấn đề nhân sự ở vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII, ông Trần Quốc Tuấn (phó Chủ tịch thường trực VFF, Bí thư Chi bộ VFF) có được tranh ghế Chủ tịch VFF hay không sắp có hồi kết. Bởi Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố kết luận kiểm tra đối với Chi bộ VFF.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan trung ương yêu cầu: “Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo: Đảng ủy Tổng cục TDTT tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 và tập thể Chi bộ Cơ quan VFF theo quy định tại điều 8, điều 9, điều 12, điều 14 của Quy định số 263-QĐ/TW ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức Đảng vi phạm.

Đảng ủy Tổng cục TDTT chỉ đạo làm rõ trách nhiệm cá nhân, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm nêu trên của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, các chi ủy viên, đảng viên trong chi bộ để tiến hành xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật theo Quy định số 102QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục TDTT kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với Chi ủy, Chi bộ Cơ quan VFF.

Theo quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan trung ương thông báo để Chi ủy, Chi bộ Cơ quan VFF, Đảng ủy Tổng cục TDTT, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch biết, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối trước ngày 31-7-2018″.

Bầu Đức chắc chắn không tham gia đua ghế Chủ tịch VFF khóa VIII.

Ngoài ra, bầu Đức chắc chắn không tham gia trở lại VFF ở bất kỳ vị trí nào trong khóa VIII. Bầu Đức đã xin rút lui khỏi VFF khóa VII hồi tháng 9 năm 2017. Ông chủ CLB HAGL sẽ chính thức rời ngôi nhà VFF sau Đại hội khóa VIII.

Vấn đề quan trọng lúc này là Đại hội khóa VIII chưa biết bao giờ có thể diễn ra. Với việc ông Lê Hùng Dũng gửi công văn đề cử thêm ứng viên, bóng đá Việt Nam phải tiếp tục điệp khúc chờ đợi.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/vff-tiep-tuc-ung-cu-lanh-dao-bau-duc-co-tro-lai-3245707.html