VFF thông tin về chấn thương và khả năng ra sân của Văn Toản

U-23 Việt Nam có 2 buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết U-23 châu Á gặp U-23 Saudi Arabia.

U-23 Việt Nam đã trở lại sân tập chuẩn bị cho trận tứ kết U-23 châu Á gặp đối thủ cực mạnh U-23 Saudi Arabia. Cả đội có 2 buổi tập trước trận đánh lớn với Saudi Arabia.

So với các trận đấu tại vòng bảng, tại tứ kết U-23 Việt Nam sẽ thi đấu ở khung giờ muộn hơn, 21h giờ địa phương (23h giờ VN). Vì vậy, buổi tập của đội cũng được đẩy xuống muộn hơn, bắt đầu từ 19h30 (21h30 giờ VN) thay vì 17h30 (19h30 giờ VN) nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với sự thay đổi này.

HLV Gong Oh-Kyun hướng dẫn U-23 Việt Nam tập luyện. ẢNH: VFF

HLV Gong Oh-Kyun hướng dẫn U-23 Việt Nam tập luyện. ẢNH: VFF

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thông tin về tình hình lực lượng của U-23 Việt Nam trước trận đấu, cũng như tình trạng chấn thương của Văn Toản. Văn Toản sẽ tiếp tục ngồi ngoài trong trận đấu với U-23 Saudi Arabia và người bắt chính trong khung gỗ U-23 Việt Nam tiếp tục là Văn Chuẩn.

VFF thông tin, cho đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ thủ môn Văn Toản vẫn đang điều trị chấn thương ngón tay, HLV Gong Oh Kyun đã có trong tay đầy đủ lực lượng tốt nhất, trong đó có sự trở lại của Trần Danh Trung. Chân sút này bị đau cổ chân ở trận gặp U-23 Thái Lan và đã bỏ lỡ hai trận đấu kế tiếp tại vòng bảng của U-23 Việt Nam gặp Hàn Quốc và Malaysia.

Tại buổi tập đêm 10-6, như thường lệ, HLV Gong Oh Kyun tiếp tục khuyến khích các học trò giao tiếp một cách cởi mở với nhau trên sân tập. Ông cũng lồng ghép các mini game trong phần khởi động để tạo sự hứng khởi cho toàn đội. Về công tác chuyên môn, HLV Gong Oh Kyun và các cộng sự trong BHL cũng đã chuẩn bị các phương án cho trận tứ kết gặp U-23 Saudi Arabia.

HLV Gong Oh-Kyun của U-23 Việt Nam. ẢNH: ANH THỎA

HLV Gong Oh Kyun chia sẻ: “Trước tiên về tâm lý, tôi nghĩ mình phải có sự tự tin và phải thể hiện sự tự tin ra bên ngoài, để khi cầu thủ thấy được thì cũng là một động lực góp phần tạo nên sự tự tin cho các cầu thủ. Còn về trận tứ kết thì đương nhiên chúng tôi luôn có phương án chuẩn bị sẵn sàng.

Chúng ta đã vượt qua vòng bảng, đây là vòng knock-out nên tính chất rất khác nhau. Việt Nam đã từng góp mặt ở những giải lớn như World Cup U-20, nên chúng tôi sẽ nói cho cầu thủ biết họ phải làm gì. Mặc dù tôi không phải là cầu thủ, và có thể bản thân họ chắc cũng đã biết rồi, nhưng một lần nữa tôi muốn nhắc lại rằng tôi đặt niềm tin của mình vào các cầu thủ”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trước buổi tập, cầu thủ đa năng Dụng Quang Nho cũng thể hiện sự tin tưởng vào kế hoạch của BHL.

Dụng Quang Nho cho biết: “Vào đến tứ kết thì đội nào cũng mạnh theo cách của họ. Gặp đội mạnh thì mình sẽ chuẩn bị theo cách gặp đội mạnh. Chiến thuật thế nào thì đã có BHL. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo sự chỉ dẫn của HLV trưởng”.

Buổi tập cuối cùng trước trận gặp Saudi Arabia diễn ra trong không khí vui vẻ. ẢNH: VFF

Quang Nho chia sẻ thêm, sự ủng hộ của người hâm mộ, đặc biệt là các CĐV Việt Nam không quản đường xa sang Uzbekistan tiếp lửa, gửi tặng các cầu thủ những đồ ăn hương vị quê nhà chính là động lực lớn nhất đối với U-23 Việt Nam tại giải đấu.

Quang Nho nói thêm: “Chúng tôi sẽ cố gắng thật tốt để không làm phụ lòng các CĐV đã cất công qua đây. Mục tiêu của tôi và toàn đội là cố gắng đá hết 6 trận rồi về. Thế mạnh của U-23 Việt Nam là sự đoàn kết, tinh thần không bỏ cuộc dù thua trước hay gặp bất cứ hoàn cảnh nào”.

Tối qua (11-6), U-23 Việt Nam tiếp tục có thêm một buổi tập nữa. Trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Saudi Arabia sẽ diễn ra vào lúc 23h đêm nay (12-6). Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp U-23 Úc ở bán kết.

Dưới đây là chùm ảnh buổi tập cuối cùng của U-23 Việt Nam vào đêm 11-6 trước trận gặp Saudi Arabia:

ẢNH: VFF

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/vff-thong-tin-ve-chan-thuong-va-kha-nang-ra-san-cua-van-toan-post684250.html