VFF tạm đình chỉ thi đấu hậu vệ Tăng Tiến

Trung vệ của HAGL bị Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tạm đình chỉ thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội) ở trận đấu bù vòng 3 tối 5/4.

Quyết định mới nhất của VFF được đưa ra sáng 9/4. Theo đó, Ban kỷ luật VFF tạm đình chỉ thi đấu một trận tại các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam trong năm 2018 đối với Tăng Tiến, kể từ ngày 7/4. “Trận đấu bị tạm đình chỉ sẽ được trừ vào số trận đấu bị đình chỉ mà cầu thủ Nguyễn Tăng Tiến phải chấp hành theo quyết định kỷ luật của Ban kỷ luật”, trích thông báo của VFF.

Với quyết định này, trung vệ mang áo số 47 sẽ không thể ra sân ở trận đấu tại Cúp Quốc gia giữa HAGL vs Than Quảng Ninh trên sân Pleiku tối 9/4. Nguyễn Tăng Tiến cũng gần như chắc chắn đối diện với án phạt nguội từ ban kỷ luật VFF, bên cạnh tấm thẻ đỏ trực tiếp phải nhận từ trọng tài Trương Hồng Vũ trên sân Hàng Đẫy. Theo điều lệ, cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ nghỉ thi đấu 2 trận.

Nguyễn Tăng Tiến trả giá đắt vì pha phạm lỗi với trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ban kỷ luật đang chờ kết quả giám định chấn thương của Đỗ Duy Mạnh, để tiến hành các bước kỷ luật chính xác đối với Nguyễn Tăng Tiến. Ở trận đấu tối 5/4, trung vệ của CLB Hà Nội không thi đấu hết trận. Anh rời sân do chấn thương, không lâu sau khi bị Tăng Tiến phạm lỗi.

Trước đó, đội bóng của bầu Đức đã ra thông báo cho biết “hành vi phạm lỗi của Tăng Tiến là không thể chấp nhận”. Trưởng đoàn CLB HAGL thay mặt bầu Đức quyết định không đăng ký Tăng Tiến vào danh sách thi đấu đến hết giai đoạn lượt đi. Còn bầu Đức tuyên bố nếu cần có thể cho trung vệ này nghỉ luôn.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vff-tam-dinh-chi-thi-dau-hau-ve-tang-tien-post832940.html