VFF phủ nhận 'vô tâm' với Quế Ngọc Hải, HLV Viettel nói gì?

CLB Viettel cho biết đã có trao đổi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về tình hình chấn thương của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Đại vào hôm qua, 16/9.

"Đại diện phòng Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) đã có cuộc trao đổi với CLB. Ban huấn luyện, đội ngũ y tế của Liên đoàn đã chẩn đoán và chữa trị cho các cầu thủ, song không thông báo về mức độ chấn thương của cầu thủ cho CLB. Chúng tôi cần được thông báo để nắm bắt tình hình", HLV Nguyễn Hải Biên của CLB Viettel hôm nay cho biết. Nhà cầm quân của đội bóng áo lính đồng thời cho biết, vấn đề không có gì phức tạp và không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Viettel đang gặp khó khăn trong cuộc đua trụ hạng ở V-League mùa giải năm nay. Đội bóng áo lính hiện 27 điểm sau 23 vòng, hơn vị trí đá play-off của Thanh Hóa 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại. Trong trận derby Thủ đô với Hà Nội FC tối 15/9, Viettel vươn lên dẫn trước 2-0 ở hiệp 1, song việc chơi thiếu người trong hiệp 2 (Trọng Hoàng nhận hai thẻ vàng) khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Hải Biên nhận thất bại chung cuộc 2-5.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Hải Biên cho biết việc thiếu vắng hai trụ cột Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Đại vì chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến Viettel bại trận. Ông đồng thời "tố" VFF không quan tâm, hỏi han hai cầu thủ này khi họ gặp chấn thương ở thời điểm phục vụ đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Viettel đã phải tự đưa cầu thủ đi khám, kiểm tra chấn thương.

Ngay sau đó, VFF đã ra thông báo cho biết, đây là thông tin không chính xác. Cụ thể theo VFF, trong quá trình tập luyện và cùng đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại World Cup 2022, Quế Ngọc Hải không gặp chấn thương nào và được HLV Park Hang Seo đưa vào sân thi đấu đủ 90 phút ở trận đấu với Thái Lan hôm 5/9. Kết thúc trận đấu, các bác sĩ đã kiểm tra chấn thương, đánh giá sức khỏe các tuyển thủ. Quế Ngọc Hải không có tổn thương nào ở mức nghiêm trọng phải thực hiện điều trị hoặc ảnh hưởng tới tập luyện.

“Về việc Quế Ngọc Hải phát sinh chấn thương sau khi kết thúc nhiệm vụ tại ĐTQG, nhưng không có thông báo phản hồi tới VFF. Sau khi nắm bắt thông tin, VFF đã chỉ đạo bộ phận y tế kết nối với CLB chủ quản để thực hiện các thủ tục hỗ trợ điều trị”, thông báo của VFF cho biết.

Với trường hợp Trọng Đại tập trung vào đội tuyển U22 để chuẩn bị cho SEA Games 30, trung vệ Viettel có tên trong đội hình xuất phát trận giao hữu với Trung Quốc hôm 8/9 nhưng rời sân phút 16 vì chấn thương. Trọng Đại đã được bác sĩ đội tuyển kiểm tra chấn thương, xử lý. Ngày 10/9 sau khi có mặt ở Việt Nam, Trọng Đại đã được đưa đi chụp MRI nhằm xác định rõ chấn thương.

Anh sau đó được bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền của Trung tâm HLTTQG Hà Nội nẹp cố định, dự kiến phải 2 tuần mới tập phục hồi. Hiện tại, phòng các ĐTQG đã tiến hành các thủ tục đưa Trọng Đại đến Trung tâm PVF để bác sỹ Choi Ju-young trực tiếp theo dõi và điều trị hồi phục.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vff-phu-nhan-vo-tam-voi-que-ngoc-hai-hlv-viettel-noi-gi-1464715.tpo