VFF: 'Ở bảng khó, U22 Việt Nam sẽ phấn đấu giành HCV ở SEA Games 30'

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, nữ ở SEA Games 30, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã đưa ra những nhận định cùng sự động viên với U22 Việt Nam cũng như đội tuyển nữ Việt Nam.

Sáng 15/10, ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games 30 đã tiến hành lễ bốc thăm môn bóng đá nam, nữ tại khách sạn Sofitel, thủ đô Manila, Philippines. Đại diện VFF tham dự buổi lễ có Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 3 trong khi chủ nhà Philippines đã chọn bảng A (có 5 đội), ĐKVĐ Thái Lan do đó nằm ở bảng B (có 6 đội). Lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Park Hang Seo vào bảng B với những đối thủ gồm ĐKVĐ Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei. Bảng A sẽ gồm chủ nhà Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Timor Leste.

U22 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với Thái Lan, Indonesia và Singapore.

U22 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Cũng trong sáng nay, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm môn bóng đá nữ với 6 đội tham dự. ĐKVĐ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Philppines ở hai bảng khác nhau, mỗi bảng có 3 đội. Bảng A gồm Malaysia, Philipines và Myanmar.

Trực tiếp có mặt và chứng kiến toàn bộ buổi lễ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết chủ nhà Philippines đã tổ chức Lễ bốc thăm rất chuyên nghiệp, công tâm và nhận được sự đánh giá cao của các đại diện tham dự: “Bảng B môn bóng đá nam tập trung các đội bóng chất lượng Thái Lan, Indonesia, Việt Nam; sự cạnh tranh có phần nhỉnh hơn bảng A.

Với thực lực hiện nay của đội tuyển U22 Việt Nam, chúng ta hoàn toàn tin tưởng các cầu thủ sẽ vượt qua vòng bảng để phấn đấu đến vị trí cao nhất. Chúng ta hãy chúc cho đội tuyển U22 Việt Nam may mắn trên hành trình đầy thứ thách này.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Thái Lan và Indonesia, tôi cũng hoàn toàn tin tưởng các nữ tuyển thủ sẽ đi đến trận đấu chung kết của môn bóng đá nữ SEA Games 30”.

Nếu như với bóng đá nữ tấm HCV nằm trong khả năng, thì bóng đá nam đã trải qua 60 năm chưa thể thực hiện được giấc mơ, dù Việt Nam đã có những thành tíchh rất ấn tượng ở đấu trường châu Á. Người hâm mộ hy vọng với những gì đang làm được cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ giúp U22 Việt Nam giành tấm HCV ở SEA Games 30.

Theo điều lệ môn bóng đá nam tại SEA Games 30, các đội chỉ được đăng ký cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1997 trở về sau và tối đa 2 cầu thủ sinh trước ngày 1/1/1997; điều này đồng nghĩa với việc các đội tham dự sẽ là lứa cầu thủ U22+2.

Các trận đấu tại vòng bảng môn bóng đá nam sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/11 đến ngày 5/12; vòng bán kết vào ngày 7/12; trận tranh HCĐ và HCV sẽ diễn ra vào ngày 10/12. Điểm đáng chú ý, nước chủ nhà Philippines sẽ tổ chức tất cả các trận đấu bóng đá trên 3 sân vận động có mặt cỏ nhân tạo Memorial, UMAK và Binan.

Trong khi đó với môn bóng đá nữ, các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 4/12, hai trận bán kết diễn ra vào ngày 6/12, hai trận tranh HCĐ và HCV được tổ chức vào ngày 9/12 tại địa điểm cách thủ đô Manila khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Các đội trong mỗi bảng sẽ đá vòng tròn tính điểm với nhau. Hai đội bóng giành thứ hạng nhất và nhì mỗi bảng sẽ lọt vào trận bán kết.

Theo Dân trí

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/vff-o-bang-kho-u22-viet-nam-se-phan-dau-gianh-hcv-o-sea-games-30-tintuc449853