VFF khẳng định không bạc đãi, bỏ rơi các tuyển thủ bị chấn thương

Chưa đầy một ngày sau phát biểu của HLV Hải Biên (CLB Viettel) về sự 'vô tâm' trước chấn thương của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Đại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng phản bác.

Tối 15-9, sau trận thua ngược Hà Nội FC 2-5 trên sân nhà, HLV Nguyễn Hải Biên gây sốc với phát biểu cho rằng 2 cầu thủ của đội này là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Đại dính chấn thương trên tuyển, nhưng khi về không được VFF thăm hỏi.

"Lực lượng của Viettel sứt mẻ do Ngọc Hải và Trọng Đại không thể thi đấu do dính chấn thương sau khi tập trung các ĐTQG. Ngọc Hải chưa thể tập lại được, trong khi Trọng Đại cũng bị băng chân chưa biết khi nào có thể đá. Chúng tôi rất buồn vì sau khi các em về, nói thẳng, không có sự hỗ trợ của các bác sỹ đội tuyển, không có bác sỹ nào đưa VĐV đi kiểm tra, chúng tôi phải tự đưa đi", HLV Hải Biên nói trong bức xúc.

Quế Ngọc Hải (áo đỏ) dính chấn thương sau trận ĐT Việt Nam - Thái Lan

Quế Ngọc Hải (áo đỏ) dính chấn thương sau trận ĐT Việt Nam - Thái Lan

Phát ngôn trên của HLV đội Viettel khiến VFF mang "tiếng ác". Ngay trưa nay (16-9), VFF đã lên tiếng phản bác, khẳng định đó là thông tin không chính xác.

VFF cho biết, Ngọc Hải được triệu tập ĐTQG đá trọn vẹn 90 phút trận ra quân vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan hôm 5-9. Kết thúc trận đấu, đội ngũ bác sỹ của đội tuyển đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe và các chấn thương của tất cả các cầu thủ.

"Kết quả kiểm tra, Quế Ngọc Hải không có tổn thương nào ở mức nghiêm trọng phải thực hiện điều trị hoặc ảnh hưởng tới tập luyện, thi đấu. Việc Quế Ngọc Hải phát sinh chấn thương sau khi kết thúc nhiệm vụ tại ĐTQG nhưng không có thông báo phản hồi tới VFF, sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo VFF đã chỉ đạo bộ phận y tế kết nối với CLB chủ quản để thực hiện các thủ tục hỗ trợ điều trị chấn thương cho Quế Ngọc Hải", VFF cho hay.

Đối với trường hợp của Trọng Đại, VFF cho biết cầu thủ này chấn thương sau 16 phút ra sân trận giao hữu U22 Việt Nam với U22 Trung Quốc hôm 8-9, sau đó Trọng Đại được bác sỹ Choi Ju-young cùng đội ngũ y tế của đội tuyển tiến hành kiếm tra tại chỗ, chườm đá và băng cố định vị trí bị tổn thương.

Ngày 10-9, Trọng Đại được bác sỹ đội tuyển đưa đi chụp MRI nhằm xác định rõ hơn mức độ chấn thương về dây chằng, sau đó được bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền của Trung tâm HLTTQG 1 tiến hành nẹp cố định.

"Theo phác đồ, cầu thủ Nguyễn Trọng Đại phải đợi 2 tuần mới có thể chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi. Hiện tại, phòng các ĐTQG đã tiến hành các thủ tục đưa Trọng Đại đến Trung tâm PVF để bác sỹ Choi Ju-young trực tiếp theo dõi và điều trị hồi phục", VFF thông tin.

Trong quá khứ, VFF cũng từng bị HLV phàn nàn, cho rằng bạc đãi cầu thủ sau khi họ cống hiến cho đội tuyển.

Cụ thể năm 2015, HLV Lê Thụy Hải của CLB Bình Dương từng gay gắt: "Lê Tấn Tài dính chấn thương nặng trên ĐTQG, nhưng khi chữa trị VFF có hỗ trợ gì đâu, toàn bộ đều thuộc về Bình Dương. Tôi nói đó hoàn toàn là sự thật".

Ngay sau đó, đại diện VFF cũng đã lên tiếng. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói: "VFF có chính sách riêng với số cầu thủ lên tuyển bị chấn thương, cả kể dính chấn thương từ CLB và tái phát trên tuyển. Tùy từng trường hợp, VFF sẽ trao đổi với CLB chủ quản và cả cầu thủ để thống nhất phương án điều trị. Chúng tôi có hỗ trợ tiền điều trị cho tuyển thủ và sẵn sàng đưa tới bệnh viện thể thao để điều trị nếu cầu thủ có nhu cầu. Không có chuyện VFF bạc đãi hay bỏ rơi tuyển thủ chấn thương".

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/vff-khang-dinh-khong-bac-dai-bo-roi-cac-tuyen-thu-bi-chan-thuong/825500.antd