VFF gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung

Sáng 8/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ký hợp đồng mới với ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

Hợp đồng mới của VFF với ông Chung có thời hạn 1 năm, hiệu lực từ 1/1 đến 31/12/2023 với nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa đội tuyển nữ tranh tài tại World Cup nữ. HLV Mai Đức Chung chưa có bằng Pro, tuy nhiên lãnh đạo VFF khẳng định ông vẫn đủ điều kiện đưa đội tham dự World Cup.

"Hiện ông Chung có bằng A của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ông cũng có 5 năm liên tiếp làm HLV trưởng đội nữ Việt Nam, nên theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thì ông Chung đủ tiêu chuẩn để đăng ký chức danh là HLV trưởng đội nữ Việt Nam tại World Cup 2023", Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ.

 HLV Mai Đức Chung là người đưa tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023. Ảnh: Hoàng Hà.

HLV Mai Đức Chung là người đưa tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023. Ảnh: Hoàng Hà.

Hợp đồng cũ của VFF với HLV Mai Đức Chung sẽ hết hạn vào ngày 31/12. Trong thời gian qua, VFF và ông Mai Đức Chung ngồi vào bàn đàm phán để gia hạn hợp đồng. Đã có nhiều tin đồn về việc ông Chung sẽ thôi dẫn dắt tuyển nữ trong năm nay sau thất bại ở AFF Cup nữ 2022.

HLV Mai Đức Chung cho biết việc ký gia hạn hợp đồng với VFF để dẫn dắt đội nữ Việt Nam là niềm vui và cũng là áp lực. Ông Chung cho biết sẽ tập trung tối đa, để cùng các cầu thủ chuẩn bị tốt nhất cho Asian Games 19 tại Trung Quốc và World Cup ở Australia và New Zealand trong năm 2023.

Ông Mai Đức Chung có đóng góp quan trọng giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành nhiều danh hiệu trong những năm qua như: Vô địch Đông Nam Á, giành huy chương Vàng SEA Games, giành vé vào vòng chung kết World Cup 2023.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vff-gia-han-hop-dong-voi-hlv-mai-duc-chung-post1343438.html