VFF đang nỗ lực để có Filip Nguyễn trong đội hình đội tuyển Quốc Gia

Trước tình hình các đối thủ cùng khu vực đang đua nhau nhập tịch cho các cầu thủ ngoại binh khiến đội tuyển Việt Nam không khỏi sốt ruột.

Filip Nguyễn là một thủ môn người gốc Việt đã được HLV Park Hang Seo đặc biệt quan tâm từ năm 2019, tuy nhiên thủ tục để nhập tịch cho chàng cầu thủ này đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ với Zing, ông Lê Hoài Anh tiết lộ tình hình của Filip Nguyễn hiện tại: "Tất nhiên là tất cả thủ tục nhập tịch chúng tôi đã trao đổi với Filip Nguyễn. Việc nhập tịch phụ thuộc vào bản thân cầu thủ, còn chúng tôi vẫn luôn theo dõi sát và hỗ trợ Filip Nguyễn bất cứ khi nào có khúc mắc.

VFF lắng nghe tâm nguyện của cầu thủ. Điều quan trọng nhất vẫn là quyết tâm thi đấu và cống hiến cho ĐT Việt Nam. VFF hiểu sự hiện diện của họ sẽ làm tăng thêm tính cạnh tranh nơi các tuyển thủ."

Năng lực của Filip Nguyễn được đánh giá cao bởi những gì thủ môn này đang thể hiện khi khoác áo câu lạc bộ Liberec

Chính vì khó khăn này, khả năng Filip Nguyễn có mặt cùng đội tuyển Quốc Gia trong thời gian tới khó thực hiện được. Tuy nhiên thực tế, vào lúc này vị trí thủ môn số 1 ở tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm vẫn đang có phong độ cao, cũng như chơi rất tốt tại Thai-League, cùng lúc Văn Toản hay Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh... cũng rất sẵn sàng xung trận.

Thế nên, việc các quốc gia lân cận hay như đối thủ trực tiếp ở trận đấu tới là Malaysia bổ sung hàng loạt cầu thủ nhập tịch thì ông Park cũng không quá gấp, nhất là khi vị trí có thể được bổ sung nhất là thủ môn vẫn đang rất ổn...

Nếu có được Filip Nguyễn tất nhiên sẽ là một nguồn năng lượng mới cho đội tuyển và tăng sự cạnh tranh với các cầu thủ khác. Nên VFF vẫn đang nỗ lực để giúp Filip Nguyễn có thể nhập tịch nếu cầu thủ này thực sự mong muốn cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Q.D

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vff-dang-no-luc-de-co-filip-nguyen-trong-doi-hinh-doi-tuyen-quoc-gia-20200226092812569.htm