VFF đàm phán hợp đồng mới với huấn luyện viên Park Hang Seo, Thái Lan lo tụt hậu

Trước sự nhòm ngó từ các đội bóng bên ngoài, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đã bắt đầu khởi động đàm phán về bản hợp đồng mới với huấn luyện viên Park Hang Seo. Những ngày qua, 'đại kình địch' Thái Lan cũng có những động thái mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ tụt hậu của nền bóng đá nước này.

VFF đã khởi động đàm phán hợp đồng mới với HLV Park Hang Seo. Ảnh: VNN

VFF đã khởi động đàm phán hợp đồng mới với HLV Park Hang Seo. Ảnh: VNN

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam từ tháng 10-2017. Bản hợp đồng của ông Park Hang Seo ký với VFF sẽ kết thúc vào ngày 30-1-2020. Trong đó, có điều khoản đàm phán gia hạn 3 tháng trước khi đáo hạn giữa 2 bên, tức là quá trình này có thể bắt đầu từ tháng 11-2019 tới đây.

Trong thời gian hơn 1 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang Seo đã góp những công lớn giúp bóng đá Việt Nam lột xác với những thành tích ấn tượng như vị trí Á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, bán kết tại Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào nhóm 8 đội hàng đầu tại Asian Cup 2019. Chính vì thế, việc giữ chân nhà cầm quân 60 tuổi ở lại lâu dài cùng bóng đá Việt Nam được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đặc biệt quan tâm bởi thời gian qua có rất nhiều đội bóng trong khu vực Đông Nam Á bày tỏ quan tâm đến chữ ký của vị chiến lược gia người Hàn Quốc cùng một mức lương hấp dẫn hơn rất nhiều.

Trao đổi với báo chí trong nước ngày 12-6, ông Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông báo tin vui cho biết, VFF đã bắt đầu quá trình đàm phán về một bản hợp đồng mới với huấn luyện viên Park Hang Seo và VFF cũng sẽ dành cho vị thuyền trưởng 60 tuổi mức đãi ngộ xứng đáng: “VFF suy nghĩ rất nhiều về việc gia hạn hợp đồng với ông Park Hang Seo. Chúng tôi không chờ đến 3 tháng cuối mới đàm phán. Hiện tại, VFF đang trong quá trình này và cần thời gian để đưa ra phương án khả thi nhất, xứng đáng với cống hiến của ông Park và phù hợp cho bóng đá Việt Nam”.

Mới đây, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 tổ chức tại Thái Lan. Ở giải đấu này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò đánh bại “đại kình địch” trong khu vực Đông Nam Á với tỷ số 1-0 để giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Curacao. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu ấn tượng và chỉ chịu thua đội bóng đến từ châu Mỹ ở loạt sút luân lưu cân não. Với kết quả này, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 16 đội hàng đầu châu Á. Thành tích này cũng sẽ giúp Việt Nam lọt vào nhóm hạt giống số 2 trước khi bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 17-7 tới ở Qatar.

Trong thời gian còn lại của năm 2019, đội tuyển Việt Nam có 5 trận cầu tại vòng loại World Cup 2022 với lịch đấu: Tháng 9 (1 trận), tháng 10 (2 trận) và tháng 11 (2 trận). Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, những ngày tới huấn luyện viên Park sẽ cùng các thành viên Ban huấn luyện tiếp tục rà soát và tìm thêm những nhân tố mới để củng cố sức mạnh cho đội tuyển, nhất là nhóm cầu thủ Việt kiều. Bên cạnh đó, thầy Park cũng sẽ “chèo lái” đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 với mục tiêu giành huy chương vàng.

Trái ngược với những thành công của bóng đá Việt Nam dưới triều đại Park Hang Seo, trong quãng thời gian gần 2 năm qua, bóng đá Thái Lan đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi thất bại ở cấp độ đội tuyển quốc gia và lứa trẻ. Mới nhất, tại King’s Cup 2019, tuyển Thái Lan đã thua cả 2 trận đấu trước Việt Nam và Ấn Độ để đứng thứ 4 chung cuộc tại giải. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan không ghi được bàn thắng nào tại King’s Cup. Trong khi đó, đội tuyển U23 Thái Lan cũng không thi đấu thành công ở giải Merlions Cup 2019 tổ chức tại Singapore.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bổ nhiệm ông Carles Romagosa (trái) làm Giám đốc kỹ thuật. Ảnh: FAT

Để ngăn chặn cuộc khủng hoảng và nguy cơ tụt hậu, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi bổ nhiệm cựu huấn luyện viên đội trẻ Barcelona - Carles Romagosa ngồi vào vị trí Giám đốc kỹ thuật. Vị trí này đã bị FAT bỏ trống nhiều năm qua. Đây là một trong những lý do khiến bóng đá xứ sở Chùa Vàng phát triển thiếu chiến lược và định hướng cụ thể.

Chia sẻ với báo giới trong ngày nhậm chức, ông Carles Romagosa cho biết: “Tôi có thể sử dụng kiến thức, kinh nghiệm làm bóng đá của mình để giúp huấn luyện viên và cầu thủ cũng như các câu lạc bộ của Thái Lan. Chúng tôi cần phải cùng nhau nỗ lực để thúc đẩy bóng đá Thái Lan có thành tích tốt hơn trong tương lai. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là phân tích thực trạng của bóng đá Thái Lan. Tôi muốn đội tuyển quốc gia phải thành công. Chúng ta cần phải có mục tiêu, triết lý bóng đá rõ ràng. Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, tôi cần phải hiểu tình trạng hiện tại của bóng đá Thái Lan”.

Trong thời gian nắm giữ đội trẻ Barcelona, huấn luyện viên Carles Romagosa từng dẫn dắt lứa cầu thủ tài năng như Gerard Pique, Jordi Alba hay Fabregas... Ngoài ra, ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật của đội bóng đại gia nước Pháp Paris Saint-Germain trong 3 năm từ tháng 8-2015 đến tháng 10-2018. Trong bài phát biểu của mình, ông Carles Romagosa cũng nhấn mạnh đến việc xây dựng một lối chơi xuyên suốt cho nền bóng đá Thái Lan từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia: “Chúng ta cần phải xây dựng triết lý, lối chơi xuyên suốt từ các đội tuyển U14, U16, U18... Tôi sẽ cố gắng gắn kết, để tạo ra hệ thống hiệu quả và thống nhất. Tôi muốn tất cả cùng nhìn về phía trước”.

Việc bổ nhiệm cựu huấn luyện viên đội trẻ của Barcelona ngồi vào chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật cho thấy tham vọng lớn của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Thời gian qua, truyền thông Thái Lan đã liên tục bày tỏ hy vọng sẽ tái ngộ với tuyển Việt Nam ở giải đấu này.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/vff-dam-phan-hop-dong-moi-voi-huan-luyen-vien-park-hang-seo-thai-lan-lo-tut-hau/