VFF công bố lợi nhuận khủng trong năm 2019

Năm qua có thể coi là một năm 'có lãi' của VFF khi tổ chức đứng đầu của bóng đá Việt Nam đã ký kết được rất nhiều bản hợp đồng với các nhà tài trợ.

Ngày 28/12, VFF đã tiến hành hội nghị ban chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ (2018-2022). Tại hội nghị này, các ủy viên BCH VFF đều khẳng định bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm 2019 thành công với nhiều kết quả ấn tượng của các đội tuyển, từ đội trẻ đến ĐTQG, từ bóng đá nam đến bóng đá nữ.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh.

Chia sẻ tại buổi họp báo, VFF cũng đã chính thức công bố tài chính của năm qua. Cụ thể, doanh thu đã tăng 150%, thu về được 240 tỷ đồng và vượt chỉ tiêu đề ra khoảng 160 tỷ.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết lợi nhuận đơn vị này thu về vượt xa so với mục tiêu đầu năm: “2019 là năm thành công ở các cấp độ đội tuyển. Từ đó, hình ảnh của VFF được nâng cao trong đánh giá của người hâm mộ cũng như các nhà tài trợ.

Lợi nhuận thu về tăng 747% so với mục tiêu đề ra. Đó là kết quả chuẩn bị lâu dài và sâu rộng, đặc biệt trong công tác đào tạo trẻ cũng như các giải pháp tổng thể”.

Ông Lê Hoài Anh cho biết: "Con số tài chính năm 2019 rất thành công của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội đội tuyển. Kết quả này là sự chuẩn bị lâu dài của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là đào tạo trẻ, tuyển chọn được các chuyên gia giỏi. Đặc biệt là sự nỗ lực của các cầu thủ, đã thi đấu vì màu cờ sắc áo, chinh phục lòng tin người hâm mộ. Bên cạnh đó là những doanh nghiệp đã tin tưởng, đồng hành với bóng đá Việt Nam".

Trước câu hỏi về việc bổ nhiệm nhân sự cho chiếc ghế trống của Phó chủ tịch VFF phụ trách về mảng tài chính mà ông Cấn Văn Nghĩa để lại, Phó chủ tịch truyền thông VFF Cao Văn Chóng cho biết Đại hội đã thông qua việc chưa bầu cho vị trí này. Tuy nhiên, nếu Đại hội có ý kiến khác thì sẽ tuân theo quy định: "Tình hình tài chính dù khuyết vị trí Phó Chủ tịch nhưng vẫn vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo cho các hoạt động đội tuyển cũng như Liên đoàn. BCH đưa ra phương án tạm thời giữ nguyên như hiện tại. Hiện tại VFF đã ký hợp đồng dài hạn với nhiều nhà tài trợ và kinh phí hoạt động trong năm 2020 cơ bản vẫn được đảm bảo. Vì thế, BCH VFF đưa ra phương án vẫn giữ ổn định nhân sự cho các vị trí lãnh đạo của VFF. Tuy nhiên, nếu Đại hội thường niên có ý kiến khác, Liên đoàn vẫn sẽ xem xét khả năng bổ sung vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ".

Dự kiến trong hôm nay (29/12), Đại hội thường niên năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2022 của VFF sẽ được tiến hành tại Hà Nội. Đại hội thường niên VFF sẽ quyết định một số công việc quan trọng, trong đó đề xuất sửa đổi điều lệ, cơ cấu tổ chức VFF cũng như đưa ra một số chỉ tiêu trong thời gian tới.

Bảo Nam (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/vff-cong-bo-loi-nhuan-khung-trong-nam-2019-287791.htm