VFF có tổ chức lễ mừng công cho đội tuyển Việt Nam?

Xuất sắc giành cúp vô địch tại giải AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng nhận được 'cơn mưa' tiền thưởng. Bên cạnh đó, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ thắc mắc không biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có tổ chức lễ mừng công cho đội tuyển Việt Nam như lần giải U23 Châu Á?

Có thể nói, trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam – Malaysia tại giải AFF Cup 2018 đã để lại trong lòng người hâm mộ Việt Nam những cảm xúc vỡ òa.

Hai ngày sau chiến thắng lịch sử tại giải đấu này, dư âm trận đấu vẫn còn đó và lúc này đây, nhiều người hâm mộ cũng đặt một câu hỏi không rõ VFF có tổ chức lễ mừng công cho đội tuyển Việt Nam như hồi đầu năm, khi U23 Việt Nam cũng đã có thành tích ấn tượng tại giải U23 Châu Á?

Bởi, người hâm mộ cũng mong muốn được giao lưu trực tiếp với những người hùng làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam.

Cúp vàng đã thuộc về đội tuyển Việt Nam sau 10 năm chờ đợi.

Trả thắc mắc này, chiều ngày 17/12, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh. Theo đó, ông Lê Hoài Anh cho hay: “Chúng tôi cùng ban huấn luyện đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi 4 ngày từ ngày 16/12 tới ngày 19/12. Đến ngày 20/12, đội tuyển sẽ tập trung lại ở Hà Nội để bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019. Còn kế hoạch về lễ mừng công trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam thì chúng tôi vẫn đang trong quá trình tính toán nên chưa thể trả lời được”.

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ.

Được biết, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2018 tối 15/12, hàng loạt doanh nghiệp liên tiếp tuyên bố trao thưởng cho thầy trò HLV Park Hang-seo bên cạnh phần thưởng 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng) từ ban tổ chức. Tổng số tiền thưởng và quà tặng, tuyển Việt Nam đã nhận được gần 20 tỷ đồng và con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nghe thêm audio:

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vff-co-to-chuc-le-mung-cong-cho-doi-tuyen-viet-nam-a415079.html