VFF có tham vọng 'bơi ra biển lớn'

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu và quyết tâm cao đưa đội tuyển bóng đá nước nhà có vé dự World Cup 2026.

Tuyển U22 Việt Nam rèn thể lực dưới trời nắng gắt.

Tuyển U22 Việt Nam rèn thể lực dưới trời nắng gắt.

Tham vọng trên được Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh trong buổi gặp gỡ, động viên tuyển U19 và U22 đang rèn quân tại Hà Nội, trưa 22/8.

“Bóng đá Việt Nam không chỉ tập trung cho các giải đấu trước mắt như: Vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 đối với đội tuyển U22, vòng chung kết U19 châu Á 2020 đối với tuyển U19 Quốc gia - mà còn hướng tới lộ trình xa hơn, quyết tâm giành vé dự World Cup 2026”, ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa tham vọng lớn, Tổng thư ký VFF yêu cầu: “Ngay từ bây giờ, các cầu thủ cần nỗ lực phấn đấu thể hiện khả năng và khát khao cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia. Hãy noi gương các thế hệ cầu thủ đàn anh, để làm sao luôn chiếm trọn được tình cảm của người hâm mộ bằng tài năng, khát vọng chinh phục và không sờn lòng, lùi bước trước khó khăn”.

Lãnh đạo VFF cũng khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chuyên môn của U19 và U22, đồng thời tin tưởng HLV Park Hang-Seo, HLV Philippe Troussier và các thành viên ban huấn luyện sẽ giúp các cầu thủ từng bước trưởng thành, xứng đáng với niềm tin yêu hy vọng của bóng đá Việt Nam.

Ngay khi kết thúc buổi gặp gỡ với Tổng thư ký VFF, tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập cường độ khá cao giữa thời tiết nắng gắt, trong khi U19 Việt Nam di chuyển từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF về Trung tâm PVF để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho giải U19 châu Á.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/vff-co-tham-vong-boi-ra-bien-lon-Cr5CvTNGR.html