VFF chưa quyết theo nguyện vọng thầy Park

Theo kế hoạch dự kiến, vào ngày 26/3/2020, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Iraq tại Bình Dương.

Theo ông Lê Hoài Anh, TTK VFF, công tác chuẩn bị cho trận đấu giao hữu này đã hoàn tất đến khoảng 95% và giờ chỉ còn chờ LĐBĐ Iraq đặt bút ký vào hợp đồng tổ chức trận đấu.

 HLV Park Hang Seo sẽ tập trung cho Vòng loại World Cup 2022.

HLV Park Hang Seo sẽ tập trung cho Vòng loại World Cup 2022.

Cũng theo ông Hoài Anh, việc lựa chọn Bình Dương để thi đấu giao hữu là đề xuất từ phía BHL đội tuyển Việt Nam, nhưng hiện nay VFF chưa có quyết định cuối cùng về việc này.

Xét từ góc độ chuyên môn thì không khó để lý giải vì sao HLV Park Hang Seo lại muốn lựa chọn Bình Dương làm nơi diễn ra trận giao hữu Việt Nam-Iraq, vì thời tiết khu vực Bình Dương ở thời điểm tháng 3 tương tự với Kuala Lumpur, là nơi diễn ra trận Malaysia-Việt Nam vào ngày 31/3 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thêm nữa, cả Việt Nam và Iraq đều không thi đấu ở lượt trận ngày 26/3, nên một trận giao hữu quốc tế vào thời điểm này đều rất có ích cho cả 2 đội bóng.

Bên cạnh đó, do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh cúm do virus corona gây nên, phía LĐBĐ Iraq đang đề nghị đưa trận Hong Kong-Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 31/3 chuyển khỏi lãnh thổ Trung Quốc, và địa điểm thay thế được LĐBĐ Iraq đề xuất chính là sân Mỹ Đình ở Hà Nội, nên gần như chắc chắn hợp đồng tổ chức trận giao hữu Việt Nam-Iraq vào ngày 26/3 sắp tới sẽ được ký kết.

Tại VCK Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE vào đầu năm ngoái, Việt Nam từng chạm trán Iraq ở vòng bảng và để thua sát nút với tỷ số 2-3 sau khi đã 2 lần vươn lên dẫn trước.

Nguồn: Thể thao văn hóa

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/vff-chua-quyet-theo-nguyen-vong-thay-park-ar524050.html