VFF chủ động thuê khách sạn mới cho U22 Việt Nam trước trận gặp U22 Brunei

Công tác tiền trạm tốt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giúp tuyển U22 Việt Nam không vất vả vì những vấn đề hậu cần như các đội bóng khác.

Các cầu thủ U22 Việt Nam có tâm trạng khá thoải mái khi có mặt ở Philippines. Ảnh: VFF

Các cầu thủ U22 Việt Nam có tâm trạng khá thoải mái khi có mặt ở Philippines. Ảnh: VFF

Trang chủ VFF xác nhận, tuyển U22 Việt Nam đã được thuê khách sạn mới để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân gặp U22 Brunei tại SEA Games 30.

Được biết, vào ngày 25/11, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Brunei trên sân Binan Football. Nếu như ở khách sạn lúc ban đầu được BTC SEA Games sắp xếp, tuyển U22 Việt Nam sẽ phải mất ít nhất 90 phút di chuyển, chưa tính đến mức độ tắc đường để đến được sân thi đấu.

Vì lẽ đó, bộ phận hậu cần VFF đã tìm kiếm thuê thêm một khách sạn gần sân Binan Football để bố trí ăn nghỉ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Khách sạn này chỉ cách sân Binan khoảng 20-25 phút di chuyển bằng xe bus nên sẽ giúp toàn đội có được thể trạng, tâm lý tốt nhất.

Chiều 24/11, ĐT U22 Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân Binan Football. Kết thúc buổi tập, đội tuyển sẽ di chuyển về khách sạn mới để nghỉ ngơi.

Tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines vấp phải nhiều khó khăn trong việc đón tiếp các đoàn, bố trí ăn nghỉ do số lượng lớn. Chỉ tính riêng môn bóng đá nam, các đội U22 Thái Lan, Campuchia hay Myanmar, Indonesia đều gặp trục trặc trong ngày đầu tới thủ đô Manila của Philippines.

Tờ Abante (Philippines) xác nhận đội tuyển U22 Campuchia đã phải ngủ trên sàn nhà vì BTC không kịp bố trí phòng khách sạn.

Tờ báo này mô tả: "Các cầu thủ U22 Campuchia không được bố trí phòng đã dùng ghế và thảm làm chỗ ngủ do quá mệt mỏi. Người dân Philippines cảm thấy rất xấu hổ về lòng hiếu khách của đất nước".

Trong ngày 23/11, BTC Philippines cũng bỏ quên đội tuyển U22 Myanmar tại sân bay nhiều tiếng đồng hồ. Sau đó, lại điều một chiếc xe buýt quá nhỏ cho thầy trò HLV Antoine Hey khiến các cầu thủ và ban huấn luyện Myanamar không khỏi mệt mỏi.

Rất may là vì đã có kinh nghiệm từ những giải đấu trước, khoảng 1 tháng trước khi thầy trò HLV Park Hang-seo di chuyển sang Philippines, VFF đã chủ động kết nối với BTC nước chủ nhà để tìm hiểu về điều kiện ăn ở, đi lại của đội tuyển.

Bên cạnh đó là cử cán bộ sang tiền trạm, kiểm tra điều kiện thực tế các sân thi đấu, sân tập cũng như tính toán khoảng cách từ khách sạn tới các địa điểm thi đấu, tập luyện nhằm xây dựng lịch hoạt động hợp lý nhất cho đội tuyển.

Nhờ đó, ĐT U22 Việt Nam có thể hoàn toàn tập trung vào việc luyện tập, hướng tới trận ra quân gặp U22 Brunei, diễn ra vào chiều 25/11 tới.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/vff-chu-dong-thue-khach-san-moi-cho-u22-viet-nam-truoc-tran-gap-u22-brunei-a302050.html