VFF bị phạt gần 300 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng tại Asiad 18

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã có quyết định bằng văn bản, thông báo xử phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) số tiền 12.500 USD (gần 300 triệu đồng).

Pháo sáng đang dần trở thành "vấn nạn" của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây.

Cụ thể, một nhóm cổ động viên (CĐV) Việt Nam quá khích đã đốt pháo sáng trên khán đài sân Pakansari (Indonesia) ở trận bán kết môn bóng đá nam Asiad 18 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc hồi cuối tháng 8 vừa qua. Đây là trận đấu mà Olympic Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu châu lục, bởi vậy đông đảo CĐV Việt Nam đã không ngại khó khăn, xa xôi để trực tiếp đến Indonesia cổ vũ cho đội nhà.

Tuy nhiên, trái với những nỗ lực thi đấu đầy cố gắng dưới sân của các cầu thủ, nhóm CĐV quá khích của Việt Nam đã có hành vi đốt pháo sáng trên khán đài làm ảnh hưởng không nhỏ đến chuyên môn cũng như công tác bảo đảm an toàn trận đấu của đội ngũ an ninh. Bởi vậy, căn cứ điều 65.1 của Bộ luật Kỷ luật và đạo đức của AFC, tổ chức bóng đá đứng đầu châu lục đã ra quyết định xử phạt VFF số tiền 12.500 USD.

Bên cạnh đó, AFC cũng đưa ra cảnh báo, nếu CĐV Việt Nam tiếp tục tái diễn hiện tượng đốt pháo sáng trong những trận đấu quốc tế của các đội tuyển quốc gia Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn, có thể sẽ bị buộc phải đá ở sân trung lập hoặc thậm chí đóng cửa sân thi đấu.

Chính vì vậy, VFF đề nghị các CĐV Việt Nam cùng đồng lòng không sử dụng pháo sáng để không làm tổn hại đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho các đội tuyển và đông đảo người hâm mộ. Các CĐV nên hướng đến sự cổ vũ, ăn mừng chiến thắng một cách văn minh, cuồng nhiệt mà không ảnh hưởng hay vi phạm Quy định kỷ luật của ban tổ chức giải cũng như luật pháp của Việt Nam hay các nước sở tại, đặc biệt là ở giải đấu lớn sắp tới đây là Giải bóng đá vô địch Đông - Nam Á - AFF Cup 2018.

Trong quá khứ, không ít lần VFF bị vướng vào những vụ xử phạt tiền vì những hành động quá khích của CĐV Việt Nam. AFC từng phạt VFF số tiền 11.000 USD (khoảng hơn 250 triệu đồng) vì nhóm CĐV đốt pháo sáng trong chuyến làm khách trên sân của Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019; hay vụ việc chiếc xe của đội tuyển Indonesia bị CĐV Việt Nam tấn công, ném đá vỡ cửa kính sau khi đội tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết AFF Cup 2016, khiến VFF phải nộp phạt 38.000 USD.

"Vấn nạn" pháo sáng thời gian vừa qua đã và đang dần trở thành vấn đề nan giải với các giải đấu trong nước của Việt Nam. Tính riêng tại V-League 2018, không ít đội bóng như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định, TP Hồ Chí Minh hay Sài Gòn... đều đã bị ban kỷ luật của VFF xử phạt hành chính liên quan đến pháo sáng. Riêng đội bóng thành phố cảng Hải Phòng đã phải nộp hơn 300 triệu đồng bởi các CĐV đốt pháo sáng trong bảy trận đấu trong mùa bóng.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37883402-vff-bi-phat-gan-300-trieu-dong-vi-cdv-dot-phao-sang-tai-asiad-18.html