VFF bất ngờ chia tay 'công thần' đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup

Mối lương duyên giữa GĐKT Jurgen Gede với bóng đá Việt Nam sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 tới đây.

Ông Jurgen Gede sẽ hết hợp đồng với VFF vào ngày 30/6 tới

Ông Jurgen Gede sẽ hết hợp đồng với VFF vào ngày 30/6 tới

Chiều 3/5, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh đã xác nhận, Giám đốc kỹ khuật (GĐKT) Jurgen Gede sẽ không còn hợp tác với bóng đá Việt Nam sau khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn vào ngày 30/6 tới đây.

Vị chuyên gia Đức đến làm việc tại Việt Nam từ tháng 6 năm 2016 bằng bản hợp đồng 2 năm. Đến năm 2018, hai bên quyết định gắn bó với nhau thêm hai năm nữa.

Ông đảm nhiệm chức danh GĐKT đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng hệ thống bóng đá trẻ cũng như tư vấn chuyên môn cho các ĐTQG.

Dưới tầm nhìn chiến lược và tư vấn của GĐKT Jurgen Gede, bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước phát triển vượt bậc.

Đáng kể nhất là việc U19 Việt Nam lần đầu tiên vào đến bán kết giải U19 châu Á 2016 và sau đó giành quyền dự VCK U20 World Cup 2017 hay U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á 2018.

Trong thời gian ông Gede tại vị, tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi lẫn chơi thành công tại Asian Cup 2019.

Ngoài ra không thể không kể đến, chiến tích vô địch SEA Games 30 của U22 Việt Nam vào tháng 12/2019.

Ông Jurgen Gede cũng là người phát hiện ra tài năng của Phan Văn Đức sau đó tiến cử cho thầy Park để tạo nên một cầu thủ đá cánh rất hay cho tuyển Việt Nam.

Có thể nói, ông Jurgen Gede được xem như một trong những "công thần" của bóng đá Việt Nam. Việc vị GĐKT người Đức dừng hợp tác sẽ khiến VFF rất đau đầu trong việc tìm cái tên thay thế xứng đáng.

Đình An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vff-bat-ngo-chia-tay-cong-than-dua-bong-da-viet-nam-den-world-cup-d463787.html