VFF bác thông tin cầu thủ CLB Hà Nội tự ý tập trung muộn

Đại diện CLB Hà Nội khẳng định đã xin phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ trước chứ không để cầu thủ của mình 'xé rào', lên tập trung muộn vì gala vinh danh.

Trước thông tin nhóm cầu thủ CLB Hà Nội tập trung đội tuyển quốc gia muộn do mải dự đêm gala vinh danh bóng đá thủ đô hôm 1/11, đại diện CLB Hà Nội phủ nhận và khẳng định đội bóng đã xin phép trước.

"Không có chuyện cầu thủ CLB Hà Nội mải dự gala khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải ra mặt xin HLV Park Hang-seo hộ. Từ khi có công văn triệu tập, lãnh đạo CLB Hà Nội đã phản hồi, xin phép cho các cầu thủ tập trung vào trưa 2/11", Giám đốc Điều hành Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ cùng Zing.vn.

CLB Hà Nội đã xin phép để cầu thủ dự gala trước khi lên tập trung đội tuyển. Ảnh: Thế Anh.

CLB Hà Nội đã xin phép để cầu thủ dự gala trước khi lên tập trung đội tuyển. Ảnh: Thế Anh.

Thông tin đội bóng thủ đô xin lên tập trung muộn ngay trong buổi vinh danh và lãnh đạo VFF phải ra mặt dàn xếp khiến ông Tuấn bất ngờ: "CLB Hà Nội phải được sự cho phép từ VFF và Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia từ trước mới để cầu thủ của mình lên tập trung muộn như vậy. Nói họ 'xé rào' để vui gala vinh danh là không chính xác".

Lãnh đạo VFF cũng xác nhận thông tin ông Tuấn chia sẻ. "Họ đã xin phép từ trước và được HLV Park đồng ý", Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho hay.

Sau khi tham dự trận chung kết Cúp quốc gia 2019 hôm 31/10, CLB Hà Nội trở về bản doanh vào trưa 1/11 và dự gala vinh danh tối cùng ngày tại sân Hàng Đẫy. Trưa 2/11, nhóm cầu thủ này hội quân cùng đội tuyển tại khách sạn La Thành và bước vào tập luyện trong buổi chiều.

Nhà đương kim vô địch V.League đóng góp 7 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia gồm: Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, Duy Mạnh, Trần Văn Kiên và Ngân Văn Đại.

Đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội từ 28/10 để chuẩn bị cho loạt trận tháng 11 thuộc vòng loại World Cup 2022. Tối 14/11, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp UAE. Sau đó 5 ngày, đội gặp Thái Lan. Hai trận cùng diễn ra trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam tạm đứng thứ hai bảng G với 7 điểm, nhưng kém hiệu số so với Thái Lan.

Thứ hạng tại bảng G sau loạt trận tháng 10. Đồ họa: Minh Phúc.

Quang Hải nói về cơ hội ra nước ngoài chơi bóng Sáng 1/11, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết hiện tại tập trung hướng đến các mục tiêu phía trước và chưa có ý định ra nước ngoài thi đấu.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vff-bac-thong-tin-cau-thu-clb-ha-noi-tu-y-tap-trung-muon-post1009390.html