VFC thắng lớn tại giải Cánh diều 2020: Công thức để thành công

Chiếm lĩnh hầu hết giải thưởng quan trọng ở hạng mục Phim truyện truyền hình tại giải Cánh diều 2020, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) dường như không có đối thủ ở 'sân nhà' của mình. Họ chứng tỏ một hướng đi đúng làm nên những bộ phim truyền hình thành công, chinh phục đông đảo khán giả và cả giới chuyên môn.

Bộ phim Những ngày không quên của VFC nhận Bằng khen đặc biệt vì có đóng góp tuyên truyền kịp thời về dịch Covid-19.

Vì họ xứng đáng

Trái với những kỳ trao giải trước đây khi phim truyện điện ảnh luôn là hạng mục được quan tâm nhiều nhất, tại lễ trao giải Cánh diều 2020 diễn ra tại Hà Nội mới đây, sự sôi nổi dồn vào lĩnh vực phim truyền hình.

Để ứng phó với dịch Covid-19, năm nay, lễ trao giải được tổ chức trong phạm vi nội bộ, lần lượt ở hai địa điểm là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mấy năm trở lại đây, khu vực phía Nam được coi là lãnh địa của phim điện ảnh với rất nhiều tác phẩm có doanh thu trên trăm tỷ đồng. Trong khi đó, khu vực phía Bắc xuất hiện những bộ phim truyền hình được đánh giá là “phim quốc dân”. Bởi vậy, trong lễ trao giải tại Hà Nội, mọi sự chú ý dồn cả vào những người làm phim truyền hình, đặc biệt là “quân” VFC khi họ lần lượt chiếm lĩnh những giải thưởng quan trọng nhất.

Như Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Nguyễn Danh Dũng ba lần được mời lên sân khấu. Lần đầu là để nhận Bằng khen đặc biệt dành cho Những ngày không quên - bộ phim có đóng góp tuyên truyền kịp thời về dịch Covid-19, lần thứ hai là để nhận giải Cánh diều vàng cho bộ phim Về nhà đi con, và lần thứ ba là để nhận giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện truyền hình.

Chung niềm vui với Nguyễn Danh Dũng là các nghệ sĩ gắn liền với những bộ phim truyền hình đình đám trong thời gian vừa qua như: Đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa với giải Cánh diều bạc dành cho bộ phim Hoa hồng trên ngực trái; Quay phim xuất sắc Dương Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng và Nam diễn viên phụ xuất sắc Doãn Quốc Đam với phim Mê cung; Ngọc Quỳnh và Hồng Diễm nhận giải Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Hoa hồng trên ngực trái; Cao Thái Hà nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với phim Bán chồng; Bảo Hân là Diễn viên triển vọng với vai Ánh Dương trong Về nhà đi con...

Bội thu giải thưởng, anh Nguyễn Hoàng Dương, phụ trách truyền thông của VFC đã viết lên Facebook cá nhân rằng “Chúng tôi xứng đáng”; và quả thật, khó ai có thể phủ nhận điều này. Những bộ phim được giải cũng chính là những bộ phim được khán giả đặc biệt yêu mến, là những “hiện tượng” của năm 2019.

Tạo được công thức thành công?

Đạo diễn, NSƯT Trần Lực đánh giá: “Chất lượng phim truyền hình ở giải lần này cho thấy sự tiến bộ rất rõ, đặc biệt là phim truyền hình phía Bắc. Đó là những bộ phim với đủ các đề tài, rất gần gũi với cuộc sống, cách suy nghĩ của người Việt chứ không phải là những bộ phim na ná phim Hàn Quốc, Trung Quốc... Những bộ phim đó đã chinh phục được đông đảo người xem và cả ban giám khảo”. Chính vì vậy, theo đạo diễn này, việc ban giám khảo phải xem lại 13 bộ phim truyện truyền hình với tổng số 487 tập trở thành niềm vui trong những ngày cách ly chống dịch chứ không phải chỉ là nhiệm vụ.

Việc bộ phim Về nhà đi con giành được nhiều giải thưởng, NSND Trịnh Lê Văn, Trưởng ban Giám khảo hạng mục Phim truyền hình của Cánh diều 2020 khẳng định: “Về nhà đi con chiến thắng là xứng đáng. Chúng tôi nhìn thấy ở bộ phim này sự sáng tạo của các thành phần sáng tác, từ đạo diễn, quay phim đến diễn viên... Họ như một đội bóng phối hợp với nhau rất ăn ý, tạo nên một bộ phim giàu cảm xúc”.

Không chỉ có Về nhà đi con, VFC còn sở hữu một danh sách phim được khán giả yêu mến rất dài. Đạo diễn, NSƯT Trần Lực cho rằng, điều đó cho thấy VFC đang đi rất đúng hướng. “Họ lựa chọn được đề tài rất đúng, trúng với những điều mà người dân quan tâm. Cách khai thác những đề tài khó như đề tài hình sự, cuộc chiến chống tham ô cũng hết sức chân thực, tính nghiệp vụ cao, cảm giác như không có vùng cấm, không nói những chuyện khơi khơi bên ngoài như trước đây. Rồi cách diễn của diễn viên cũng thay đổi rất nhiều, sinh động, chân thực, lời thoại gần gũi cuộc sống. Công nghệ làm phim hiện đại, thu thanh trực tiếp... cũng là những thế mạnh giúp phim của VFC chinh phục được khán giả”, đạo diễn Trần Lực khẳng định.

Sự thành công của VFC được minh chứng bằng sự yêu mến của khán giả và sự đánh giá cao của giới chuyên môn, cho thấy sự phát triển vững vàng của phim truyền hình Việt. Và đây cũng là kinh nghiệm thành công mà các đơn vị khác có thể học tập để phim truyền hình Việt thực sự chiến thắng trên sân nhà.

Trà Giang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/968004/vfc-thang-lon-tai-giai-canh-dieu-2020-cong-thuc-de-thanh-cong