Vết trượt dài của người mẹ trẻ

Thiếu nợ ngân hàng, Hà Thị Lệ (1988, trú xã Hiệp Hòa, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ. Lệ rao tin rằng mình có người quen làm ở ngân hàng, có thể đáo hạn ngân hàng lãi suất cao, khi được nhiều người tin tưởng, Lệ vay tiền và chiếm đoạt của họ số tiền gần 5,7 tỷ đồng.

Thiếu nợ ngân hàng, Hà Thị Lệ (1988, trú xã Hiệp Hòa, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ. Lệ rao tin rằng mình có người quen làm ở ngân hàng, có thể đáo hạn ngân hàng lãi suất cao, khi được nhiều người tin tưởng, Lệ vay tiền và chiếm đoạt của họ số tiền gần 5,7 tỷ đồng.

Bị cáo Lệ ẵm đứa con nhỏ đến dự phiên tòa xét xử.

Bị cáo Lệ ẵm đứa con nhỏ đến dự phiên tòa xét xử.

Sáng 8-9 bị cáo Hà Thị Lệ ẵm đứa con nhỏ được vài tháng tuổi đến TAND tỉnh Quảng Nam theo giấy triệu tập tham dự phiên tòa xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đôi mắt bị cáo Lệ thâm quầng, có lẽ cả đêm Lệ lo lắng mất ngủ. Bước vào xét xử, bị cáo Lệ trao đứa con nhỏ cho chồng bế, đứa bé cứ gào khóc ngoài phiên tòa khiến lòng bị cáo Lệ đau nhói.

Theo bản cáo trạng của đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam công bố, vào năm 2015, Hà Thị Lệ vay của Ngân hàng chính sách Hiệp Đức số tiền 30 triệu đồng, đến thời hạn trả nợ không có tiền nên Lệ nhờ cha chồng đi vay giúp 30 triệu đồng. Sau đó, Lệ đem 20 triệu đồng đi trả ngân hàng, số còn lại Lệ dùng để mua sắm vật dụng cho gia đình. Lúc đến kỳ hạn phải trả khoản vay ngân hàng 10 triệu đồng, do không có tiền trả nên Lệ tiếp tục đi vay mượn người quen để trả. Tuy nhiên, thời gian kéo dài, số tiền Lệ nhờ cha chồng vay “lãi mẹ đẻ lãi con” khiến Lệ mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ, từ đầu tháng 1-2018, Hà Thị Lệ bắt đầu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Lệ rao tin mình có người thân làm việc trong các ngân hàng ở H. Quế Sơn, H. Hiệp Đức, nếu ai có nhu cầu Lệ sẽ đứng ra huy động vốn làm đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao. Đồng thời, Lệ hứa hẹn với nhiều người nếu cho Lệ vay tiền làm đáo hạn sẽ chia tiền lãi cao, thời gian thu hồi vốn rất nhanh, chậm nhất là 1 tháng thu hồi cả gốc lẫn lãi.

Ban đầu, Lệ vay và trả tiền gốc và lãi của nhiều người đúng hẹn để tạo lòng tin, sau đó cho Lệ vay với số tiền lớn hơn. Đến hạn trả nợ, Lệ nói dối làm đáo hạn nhiều quá nên bận không đi lấy tiền được hoặc khách hàng bị trục trặc giấy tờ nên ngân hàng chưa giải ngân. Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2018 đến ngày 27-7-2018, Hà Thị Lệ đã nhiều lần vay tiền của 6 người quen biết ở H. Hiệp Đức rồi chiếm đoạt của họ số tiền gần 5,7 tỷ đồng.

Bị cáo Hà Thị Lệ tại phiên tòa.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh L. (1984) cho Lệ vay 800 triệu đồng, bà Đào Thị Hồng Ph. (1987) cho Lệ vay gần 1,1 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Kiều (1976) cho Lệ vay số tiền 930 triệu đồng, bà Lê Thị Mỹ Thọ (1978) cho Lệ vay 128 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Mỹ H. (1991) cho Lệ vay số tiền 130 triệu đồng, bà Nguyễn Thị C. (1971) cho Lệ vay gần 1,1 tỷ đồng. Chiếm đoạt được tiền, Hà Thị Lệ lặng lẽ vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Tuy nhiên, trước “sức ép” của chủ nợ, tháng 8-2018, Lệ quay về trả được một số tiền nhỏ và hứa sẽ làm trả dần nhưng họ quyết định tố cáo hành vi của Lệ. Trong quá trình điều tra, Lệ đang mang thai nên CAH Hiệp Đức đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú để Lệ sinh con.

Trình bày tại phiên tòa, bị cáo Lệ đưa ra lý do đáo hạn ngân hàng chỉ muốn vay một số tiền nhỏ để trả nợ ngân hàng sau đó sẽ làm trả lại. Nhưng do bị cáo Lệ không có việc làm nên mất khả năng chi trả đành vay của người này trả cho người kia. Số tiền Lệ đưa cho mọi người nói là tiền lãi do đáo hạn ngân hàng thực chất được lấy từ số tiền vay. Đến lúc vay được số tiền lớn, thấy tiền nhiều sáng mắt bị cáo Lệ đã dùng để tiêu xài cá nhân. “Hiện bị cáo đang nuôi 4 đứa con nhỏ, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm về nhà chăm sóc con và đi làm kiếm tiền trả nợ”, bị cáo Lệ nghẹn ngào.

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Hà Thị Lệ 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời yêu cầu bị cáo Lệ phải hoàn trả số tiền còn nợ cho các bị hại.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_231457_vet-truot-dai-cua-nguoi-me-tre.aspx