Vết trượt của những đứa trẻ nghiện game online

Trước diễn biến phức tạp của nạn trộm cắp tài sản diễn ra trong thời gian qua, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã triển khai nhiều biện pháp, triệt xóa các ổ nhóm trộm cắp tài sản, trong số đó, có cả những đứa trẻ vị thành niên. Đáng nói hơn, số vụ và tài sản trộm do những đứa trẻ này gây ra không phải là nhỏ mà nguyên nhân chính là để có tiền chơi game online.

Trước diễn biến phức tạp của nạn trộm cắp tài sản diễn ra trong thời gian qua, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã triển khai nhiều biện pháp, triệt xóa các ổ nhóm trộm cắp tài sản, trong số đó, có cả những đứa trẻ vị thành niên. Đáng nói hơn, số vụ và tài sản trộm do những đứa trẻ này gây ra không phải là nhỏ mà nguyên nhân chính là để có tiền chơi game online.

L cùng tang vật tại Công an TP Quảng Ngãi.

L cùng tang vật tại Công an TP Quảng Ngãi.

Chỉ mới 2 giờ chiều nhưng một quán game online nằm trên đường Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi) đã chật kín khách mà không ai khác chỉ là những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên. Đủ loại game online, bất chấp thời tiết oi bức nhưng các em vẫn luôn dán mắt vào màn hình để chơi trò đâm chém với những nhân vật ảo.

Đến lúc hết tiền chơi game online, một số trẻ vị thành niên đã đi trộm cắp tài sản là điều khó tránh khỏi. Chỉ mới đây vài ngày, ít ai ngờ rằng đứa trẻ vị thành niên mới 15 tuổi là P.V.L, trú xã Ba Tô, H. Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) là thủ phạm chính trong 9 vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Cha, mẹ của L cho hay, khi học lớp 5, L rất nghiện game online, sau đó bỏ học và bỏ nhà đi. Năm 2018, cha, mẹ L còn phải trả 10 triệu đồng do L trộm cắp ở địa phương.

Tại Công an TP Quảng Ngãi, L cho hay: "Để có tiền chơi game online, cách đây vài tháng, L từ xã Ba Tô xuống TP Quảng Ngãi, chơi game online ở một tiệm Internet ở P. Trương Quang Trọng. Khi hết tiền, L đi trộm, có những thứ đồ trộm không biết để đâu, L gửi tại quán game online. Tối đến, lúc thì ngủ tại quán game online, lúc thì đi lang thang và xuống sông Trà Khúc tắm".

Cũng vì để có tiền chơi game online, khi đó em T.Q.L, trú xã Nghĩa Thắng, H. Tư Nghĩa chỉ mới 14 tuổi nhưng đã trà trộn vào siêu thị Coopmart Quảng Ngãi, vượt qua hàng chục bảo vệ và máy camera quan sát, trộm nhiều điện thoại và tài sản khác trị giá gần 100 triệu đồng.

Hay như em B.P.T cũng mới 14 tuổi, trú thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương, H. Tư Nghĩa. Vì quá nghiện chơi game online, ngày 20-9-2018 T đột nhập nhà anh Bùi Phước Toàn, ở cùng địa phương trộm cắp khoảng 10 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Nokia...

Đây chỉ 3 trong nhiều trường hợp là trẻ vị thành niên nghiện game đi trộm cắp tài sản. Không chỉ riêng ở địa bàn TP Quảng Ngãi mà hiện nay tình trạng nghiện game online dẫn đến trộm cắp đã xuất hiện trên cả địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ trộm cắp ngày càng có diễn biến phức tạp và táo tợn.

Đại úy Võ Thành Phương- Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Quảng Ngãi cho biết: "Trong các loại game online hiện nay, có một số game online muốn "nhân vật" của mình được "vip" hơn, mạnh hơn những đối thủ khác thì người chơi cần phải bỏ tiền ra mua những loại vũ khí mới, trang phục mới... Đã có nhiều trường hợp, vì không có tiền chơi game và nộp thẻ, nhiều bạn trẻ đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, như trộm cắp, cướp giật...".

Qua vụ việc, các bậc phụ huynh cần quan tâm, nhắc nhở con em mình thường xuyên không để các em nghiện game online dẫn đến vi phạm pháp luật. Các cơ quan có thẩm quyền cần phải nghiêm khắc hơn nữa đối với lĩnh vực kinh doanh game online, tiến hành loại bỏ những game không phù hợp và những game mang tính bạo lực. Có như vậy, tình trạng "nghiện" game online mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi.

Văn Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_204993_vet-truot-cua-nhung-dua-tre-nghien-game-online.aspx