Vết trượt của nam sinh viên khi trộm cắp xe máy

Từ một sinh viên đại học, Phạm Đình Quang đã trượt dài khi vướng vào nợ nần tiền bạc để rồi có hành vi trộm cắp tài sản, rơi vào vòng lao lý...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Đình Quang (sinh năm 1998; trú tại Yên Bình, Tam Điệp, Ninh Bình) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 15/6, Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, nhận được đơn trình báo của anh M về việc bị mất trộm 1 xe máy nhãn hiệu Piaggio Vespa tại khu nhà trọ ở phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung.

Đối tượng Phạm Đình Quang và tang vật (Ảnh: CQCA)

Đối tượng Phạm Đình Quang và tang vật (Ảnh: CQCA)

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quang Trung đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24/6, Công an phường Quang Trung đã bắt giữ đối tượng trộm cắp là Phạm Đình Quang.

Tại cơ quan Công an, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo điều tra, Quang từng là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, do nợ nần nên đã bỏ học. Không có tiền xài, đối tượng đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

Ngày 5/6, Quang đã mượn xe máy của anh M (là chủ nhà trọ) để đi có việc. Sau đó, đối tượng đã đánh thêm 1 chiếc chìa khóa xe. Ngày 14/6, Quang lên kế hoạch sang nhà người yêu để tạo dựng bằng chứng ngoại phạm. Đến nửa đêm, lợi dụng trời mưa to, Quang về phòng trọ dùng chìa khóa đã đánh để trộm cắp chiếc xe máy của anh M. Lấy được chiếc xe, đối tượng mang đi gửi tại bãi xe ở quận Ba Đình chờ tiêu thụ.

P.V

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/vet-truot-cua-nam-sinh-vien-khi-trom-cap-xe-may-110082.html