Vết thương trong lòng bàn tay tố tên cướp tài sản

Sau khi cướp tài sản của người đi đường, Đinh Sỹ Trường (1993, trú xã Thanh Yên, H. Thanh Chương, Nghệ An) đã dùng dao đâm người bị hại. Hơn 3 ngày điều tra, truy xét, thu thập tài liệu chứng cứ, CAH Nam Đàn (Nghệ An) đã truy bắt thành công đối tượng gây án. Từ những manh mối thu thập được, Trường có một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay.

Sau khi cướp tài sản của người đi đường, Đinh Sỹ Trường (1993, trú xã Thanh Yên, H. Thanh Chương, Nghệ An) đã dùng dao đâm người bị hại. Hơn 3 ngày điều tra, truy xét, thu thập tài liệu chứng cứ, CAH Nam Đàn (Nghệ An) đã truy bắt thành công đối tượng gây án. Từ những manh mối thu thập được, Trường có một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay.

Đối tượng Đinh Sỹ Trường và tang vật vụ án.

Đối tượng Đinh Sỹ Trường và tang vật vụ án.

Liên tiếp trong 2 ngày 20 và 21-2, CAH Nam Đàn nhận được đơn trình báo của các nạn nhân bị một người đàn ông lạ mặt buộc dừng xe, uy hiếp và cướp tài sản. Cụ thể, đêm 20-2, chị Phan Thị Thu Hằng (1989, trú xã Nam Nghĩa, H. Nam Đàn) chạy xe máy về nhà đến đoạn dốc Cồn Cỏ (xã Nam Nghĩa) thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau áp sát xe của chị Hằng và rút dao bấm trong người ra đe dọa, uy hiếp chị Hằng giao nộp tài sản. Rất may, lúc này có ô-tô của người đi đường đến gần, sợ bị lộ, người đàn ông này đã lên xe bỏ đi. Tiếp đó, khoảng 18 giờ ngày 21-1, chị Trịnh Thị Lam (1986, trú xã Thanh Mai, H. Thanh Chương) cũng đến CAH Nam Đàn trình báo: Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, chị Lam đang điều khiển xe máy đi về nhà khi đi qua đoạn cầu Mưng (xã Nam Lộc, H. Nam Đàn) khoảng 300m thì bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau áp sát xe, đưa dao ra đe dọa, yêu cầu chị Lam dừng xe. Quá hoảng sợ, chị Lam dừng xe lại thì người đàn ông này rút dao đâm chị Lam, đồng thời yêu cầu đưa túi xách cho hắn. Toàn bộ tài sản trong túi xách gồm 1 ĐTDĐ, 1 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân khác đã bị tên cướp lấy mất rồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc khiến nạn nhân Trịnh Thị Lam bị thương ở tay phải, phải khâu 11 mũi.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản với thủ đoạn hết sức liều lĩnh và manh động, nếu không nhanh chóng điều tra, làm rõ thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân. Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Nam Đàn đã xác lập Chuyên án 219C giao cho Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc, truy tìm đối tượng gây án.

Theo nhận diện của bị hại, người đàn ông này khoảng 30-40 tuổi, có ngoại hình cao hơn 1m70, người to, béo, da ngăm đen... Cũng theo cung cấp của bị hại, đối tượng có giọng nói hơi đớt, nghi ngờ người ở các địa phương như Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương. Từ những đặc điểm của bị hại cung cấp, ban chuyên án (BCA) đã điều động nhiều tổ công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan, thu thập dấu vết, chứng cứ. Một tổ khác thực hiện việc sàng lọc, khoanh vùng và soát xét các đối tượng nghi vấn trên địa bàn để dựng lên chân dung đối tượng hiềm nghi. Mặt khác, BCA cũng phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong quần chúng nhân dân và tập trung rà soát truy tìm vật chứng.

Tuy nhiên, do địa điểm xảy ra vụ án là địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện Nam Đàn và Thanh Chương (Nghệ An). Sau khi thực hiện vụ cướp, nạn nhân nhìn thấy đối tượng chạy về hướng Nam Đàn nên BCA tập trung hướng điều tra các đối tượng trên địa bàn huyện mà không đem lại kết quả. Sự việc xảy ra, các nạn nhân đều có chung tâm lý hoảng loạn nên những chi tiết liên quan đến đối tượng được cung cấp một cách mập mờ, không chính xác. Trong khi đó, một tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trích xuất camera dọc đường nơi xảy ra vụ án nhưng do hình ảnh quá mờ nên những thông tin về đối tượng vẫn là một ẩn số. Rất may, thời điểm đó bị hại Trịnh Thị Lam đã nhớ lại một thông tin hết sức giá trị, đó là trong quá trình giằng co giữa chị Lam và đối tượng thì người đàn ông này cũng bị thương ở lòng bàn tay trái.

Từ thông tin quý giá này, BCA đã chuyển sang điều tra theo một hướng mới. Sau hơn 3 ngày kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ và sàng lọc đối tượng gây án, BCA xác định đối tượng gây án là Đinh Sỹ Trường (1993, trú xã Thanh Yên, H. Thanh Chương). Trường là đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, thời gian gần đây có những biểu hiện bất thường như thường xuyên vắng nhà và tiêu xài “thoáng” hơn trước. Ngay sau đó, các tổ công tác lập tức lên đường bắt giữ Đinh Sỹ Trường. Khoảng 12 giờ 30 ngày 26-2, các trinh sát (TS) phát hiện đối tượng Đinh Sỹ Trường đang ở một quán cắt tóc tại xã Thanh Yên nên lập tức lên kế hoạch bắt giữ khiến đối tượng không kịp trở tay.

Tại cơ quan CA, trước những bằng chứng không thể chối cãi của các TS, ĐTV, đối tượng Đinh Sỹ Trường đã cúi đầu nhận tội. Trường khai, trước đây là một thợ sơn nhưng do ra Tết chưa có việc làm nên túng thiếu. Để có tiền tiêu xài, Trường liền lập kế hoạch thực hiện 2 vụ cướp tài sản của người đi đường. Trường đi xe máy trên đường, nếu phát hiện những người phụ nữ đi một mình, mang theo túi xách là lập tức ra tay. Ngoài ra, Trường còn thủ sẵn một con dao nhọn với mục đích đe dọa các bị hại. Sau khi cướp tài sản, Trường mang bán cho các tiệm cầm đồ và lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Nam Đàn đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Sỹ Trường để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202911_vet-thuong-trong-long-ban-tay-to-ten-cuop-tai-san.aspx