'Vết dầu loang' từ Odebrecht tiếp tục 'tấn công' Peru

Vụ bê bối tại Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil tiếp tục lan rộng, và Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas vừa tuyên bố, ông bị 'gài bẫy' đồng thời nhấn mạnh, Bộ Công cộng Ecuador không thể chứng minh việc ông tham gia vào mạng lưới tham nhũng của công ty này.

Cựu Thị trưởng thành phố Lima Susana Villaran

Thông tin kể trên được tờ El Comercio số ra ngày 6-12 đề cập trước khi bắt đầu ngày thứ 10 của phiên xét xử vụ Phó Tổng thống Jorge Glas bị cáo buộc có liên quan tới đường dây hối lộ của Odebrecht.

Ủng hộ tài chính

Việc này diễn ra trong bối cảnh giới truyền thông Brazil đưa tin, Odebrecht đã chi hàng triệu USD cho cựu Thị trưởng thành phố Lima Susana Villaran trong cuộc trưng cầu ý dân và vận động tranh cử hồi năm 2014. Theo lời khai của ông Jorge Barata, cựu Giám đốc Odebrecht tại Peru, Thị trưởng thành phố Lima năm 2013 là Susana Villaran và khi đó bà đã 2 lần gọi điện đề nghị Tập đoàn xây dựng của Brazil tại Peru ủng hộ tài chính cho chiến dịch thông tin, để giúp vượt qua cuộc trưng cầu ý dân, cũng như hỗ trợ để nữ chính khách này tái tranh cử chức thị trưởng năm 2014. Và Odebrecht đã đồng ý trợ giúp vì cho rằng, nếu nữ Thị trưởng Lima phải ra đi sẽ ảnh hưởng tới một dự án xây dựng của họ tại thành phố này.

Tờ El Comercio cũng dẫn lời khai của ông Valdemir Garreta thuộc hãng truyền thông FX của Brazil - đã nhận 3 triệu USD, trong đó 2 triệu USD là tiền của Odebrecht, để trợ giúp và bà Susana Villaran đã vượt qua cuộc trưng cầu ý dân năm 2013. Bất chấp sự phủ nhận của bà Susana Villaran, cơ quan chức năng Peru vẫn tiếp tục mở cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào Odebrecht tại nước này sau khi tập đoàn xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh thừa nhận đã chi 29 triệu USD để "bôi trơn" nhằm thắng thầu các dự án xây dựng ở nước này từ 2005 đến 2014, trong đó có 2 cựu Tổng thống Alejandro Toledo và Ollanta Humala.

Cáo buộc đối với cựu Thị trưởng Lima Susana Villaran xuất hiện sau khi Quốc hội Peru do đảng Lực lượng Nhân dân đối lập chiếm đa số bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Ferrnando Zavala với tỷ lệ 77 phiếu ủng hộ và 22 phiếu phản đối. Và việc này ảnh hưởng lớn tới uy tín của Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski. Thẩm phán Carlos Puma, người chuyên điều tra các vụ rửa tiền, đã bác bỏ yêu cầu điều tra Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski với cáo buộc có liên quan tới bê bối tham nhũng của Odebrecht.

Vợ chồng cựu Tổng thống Humala rời cuộc họp báo

Bê bối lan rộng

Theo ông Carlos Puma, những tài liệu của Viện Kiểm sát không đủ căn cứ để tiến hành điều tra Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski. Trong khi đó, công tố viên Katherine Ampuero và Ủy ban Chống tham nhũng của Quốc hội Peru vẫn tiếp tục yêu cầu chất vấn Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski về một hợp đồng được ký với Odebrecht cùng khoản hối lộ trị giá 20 triệu USD. Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng của Quốc hội Victor Albrecht cho biết, đã cho triệu tập Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski và 5 cựu Bộ trưởng dưới thời cựu Tổng thống Alejandro Toleda để chất vấn về những bất thường trong hợp đồng kể trên. Công tố viên Katherine Ampuero cũng yêu cầu cơ quan tư pháp chính thức tiến hành điều tra Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski và cựu Tổng thống Alan Garcia vì bị tình nghi liên quan tới vụ tham nhũng của Odebrecht.

Hợp đồng kể trên có liên quan tới dự án xây dựng 3 tuyến đường trong công trình đường bộ nối hai bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương đi qua Peru và Brazil. Tại thời điểm đó, ông Pedro Pablo Kuczynski là Thủ tướng và Bộ trưởng Kinh tế. Và trước búa rìu dư luận, Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ của Odebrecht. Ông Pedro Pablo Kuczynski coi những cáo buộc kể trên là “hoàn toàn bịa đặt”, đồng thời bác bỏ việc chính phủ và cơ quan tư pháp bất đồng trong việc điều tra vụ bê bối của Odebrecht và không muốn đề cập thêm tới vấn đề này.

Ngoài Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski, cựu Tổng thống Alan Garcia và cựu Đệ nhất phu nhân Nadine Heredia, vợ cựu Tổng thống Ollanta Humala cũng bị cáo buộc có liên quan tới Odebrecht. Được biết, vợ chồng cựu Tổng thống Ollanta Humala đã bị bắt với cáo buộc rửa tiền. Vợ chồng ông Ollanta Humala bị cáo buộc hưởng lợi bất hợp pháp từ Odebrecht - không những làm giàu cá nhân, mà còn tranh cử Tổng thống. Trong khi đó, cựu Tổng thống Alejandro Toledo (đang sống ở Mỹ) quyết không đầu thú, bất chấp việc bị cáo buộc tham nhũng./.

Đông Trù (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/vet-dau-loang-tu-odebrecht-tiep-tuc-tan-cong-peru-370929.html