Veolia sẽ bán tài sản cho Macquarie

Công ty tiện ích Pháp Veolia xác nhận sẽ bán mảng kinh doanh chất thải ở Anh của Suez cho tập đoàn Macquarie Group Ltd của Australia.

Biểu tượng của công ty tiện ích Pháp Veolia. Ảnh: Reuters

Biểu tượng của công ty tiện ích Pháp Veolia. Ảnh: Reuters

Công ty tiện ích Pháp Veolia xác nhận sẽ bán mảng kinh doanh chất thải ở Anh của Suez cho tập đoàn Macquarie Group Ltd của Australia với giá khoảng 2,4 tỷ euro (2,4 tỷ USD) trong một thỏa thuận nhằm giải quyết các vấn đề về chống độc quyền.

Giám đốc điều hành của Veolia, Estelle Brachlianoff, cho biết sau thỏa thuận trên Veolia vẫn là một công ty lớn trong lĩnh vực xử lý rác thải tại Anh và thị trường dịch vụ môi trường trong khu vực vẫn là chiến lược của công ty này.

Veolia trước đó thông báo về đề xuất bán bớt mảng kinh doanh của Suez, doanh nghiệp xử lý phế liệu tại Anh, sau khi Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) phản đối thương vụ sáp nhập giữa Veolia và Suez.

Trong một phát biểu, bà Brachlianoff bày tỏ tự tin về việc khả năng nhận được sự chấp thuận của các cơ quan liên quan đến thỏa thuận, đồng thời nói thêm rằng việc này sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Sau những thỏa thuận đã nhất trí với Ủy ban châu Âu và Macquarie Asset Management, gần như tất cả các vụ thoái vốn chống độc quyền sẽ được hoàn tất chưa đầy một năm sau khi mua lại Suez.

Tháng 12/2021, Veolia và Suez đã giành được sự chấp thuận chống độc quyền của Liên minh châu Âu cho mối ràng buộc trị giá 13 tỷ euro, sau một cuộc tranh chấp kéo dài nhiều tháng.

Thỏa thuận sau đó đã được chốt vào ngày 7/1, với việc Veolia kiểm soát 86% cổ phần của Suez./.

Trà My (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/veolia-se-ban-tai-san-cho-macquarie/254105.html