'Venom': Cái lý của Sony khi từ bỏ nhãn R

Hiện chưa rõ bộ phim riêng về kẻ tử thù của Người Nhện sẽ có nhãn R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi) hay PG-13. Song, hãng Sony xem ra sẽ chọn lối đi an toàn.

Trailer bộ phim 'Venom'

Tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Người Nhện do Sony xây dựng, xoay quanh nhân vật phản anh hùng lừng danh Venom (Tom Hardy).

Venom - kẻ thù truyền kiếp của Spider-Man - sẽ lĩnh trách nhiệm mở màn vũ trụ điện ảnh mới cho Sony kể từ đầu tháng 10. Dưới sự thể hiện của Tom Hardy trong vai chính, Venom là câu chuyện về chàng phóng viên Eddie Brock và quá trình anh trở thành nhân vật phản anh hùng.

Trên thực tế, Venom có tạo hình rất đáng sợ sau khi loài ký sinh ngoài không gian thâm nhập vào cơ thể Eddie. Và gã sẵn sàng nhai đầu đối thủ một cách không thương tiếc.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin hiện cho rằng hãng Sony muốn hướng tới nhãn PG-13 (một số hình ảnh không thích hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi), thay vì nhãn R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi và buộc phải có người giám hộ đi cùng), đối với Venom.

Một nghịch lý trớ trêu

Ngay từ những hình ảnh và trailer đầu tiên, Venom đã nhuốm màu đen tối. Ở đó, nhân vật chính Venom xuất hiện với tạo hình ghê rợn cùng chiếc lưỡi dài đáng sợ.

Tất cả khiến người hâm mộ nguyên tác truyện tranh Spider-Man cảm thấy thực sự phấn khích khi đạo diễn Reuben Fleischer đã gần như giữ nguyên hình ảnh quen thuộc của nhân vật trên màn ảnh.

Nhiều người cũng lập tức cho rằng Venom sẽ nhắm đến nhãn R với màu sắc kinh dị khi ra rạp, và tạo ra luồng gió mới tiếp theo cho dòng phim siêu anh hùng sau Deadpool.

Venom trông đáng sợ là vậy, nhưng bộ phim về nhân vật nhiều khả năng chỉ gắn nhãn PG-13.

Trong thời kỳ Vũ trụ điện ảnh Marvel làm mưa làm gió tại phòng vé, các bộ phim siêu anh hùng thường chỉ gắn nhãn PG-13. Deadpool (2016) xuất hiện với phần nội dung máu me, bạo lực, cùng không ít câu đùa cợt nhạy cảm, và lập tức bị gắn nhãn R. Tuy nhiên, “canh bạc” mà Fox đặt cược cùng Ryan Reynolds đã cho kết quả mỹ mãn.

Deadpool thu tới hơn 783 triệu USD, còn Deadpool 2 (2018) mới đây tái lặp công thức đó và đem thêm về 733 triệu USD. Điều đó cho thấy khán giả khao khát các bộ phim siêu anh hùng bị gắn nhãn R ra sao, và Venom hoàn toàn có thể tiếp bước thành công của Deadpool.

Song, nhiều nguồn tin cho rằng, với Venom, Sony chỉ muốn nhãn PG-13 để có thể thu hút nhiều hơn khán giả hơn tới rạp. Ở truyện tranh, Venom là một nhân vật đáng sợ với những pha ra đòn máu me, bạo lực. Chọn nhãn PG-13, khán giả khó có cơ hội chứng kiến điều đó trong phiên bản điện ảnh chuyển thể.

Điều khiến Venom trở nên đặc biệt ở nguyên tác truyện tranh nhiều khả năng không xuất hiện trong bộ phim chuyển thể. Và bộ phim Venom rất có thể chỉ giống như biết bao các tác phẩm siêu anh hùng khác ra đời suốt thời gian qua.

Cái lý của sự trớ trêu

Nếu Sony biến Venom trở nên thực sự kinh dị, khiến phim bị gắn nhãn R, đó xem ra mới là trở ngại lớn đối với tác phẩm. Venom dự kiến ra rạp từ 4/10, và xung quanh thời điểm đó, có rất nhiều phim kinh dị mang các phong cách khác nhau trình làng.

Có thể kể tới Hellfest (28/9) - câu chuyện về một gã sát nhân chuyên ra tay vào đêm Halloween của Lionsgate, Goosebumps 2: Haunted Halloween - phần tiếp theo của Goosebumps (2015) do chính Sony phát hành (12/10), và Halloween - bộ phim mới về tên sát nhân Michael Myers của Universal (19/10).

Venom sẽ phải đối đầu với rất nhiều phim kinh dị tại thời điểm ra rạp.

Do đó, nhãn PG-13 tại thời điểm tháng 10/2018 vô tình lại biến Venom trở nên... khác biệt so với nhóm đối thủ trực tiếp, dù đúng là điều đó khiến bộ phim không tạo ra màu sắc mới lạ trong dòng phim siêu anh hùng.

Thậm chí, nhãn PG-13 còn có thể giúp Venom sau này đường hoàng gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nếu như một ngày Sony đổi ý và cho phép nhóm nhân vật mình đang sở hữu xuất hiện ở MCU như Spider-Man (Tom Holland).

Xung quanh thời gian Venom khởi chiếu, Sony còn phải lưu tâm tới phim ca nhạc A Star is Born của Bradley Cooper và Lady Gaga (Warner Bros.), phim tiểu sử First Man của Ryan Gosling (Universal), và phim giật gân bạo lực Bad Times at the El Royale của Chris Hemsworth (Fox).

Cả ba tác phẩm kể trên đều khó lòng “hợp mắt” khán giả nhí. Và đưa Venom về nhãn PG-13, hãng Sony có thể thu hút một lượng khán giả nhỏ tuổi nhất định, nếu như chúng thuyết phục thành công phụ huynh cùng mình ra rạp theo dõi bộ phim.

Sony không thể quá mạo hiểm với một tác phẩm mở đầu cho cả một vũ trụ điện ảnh.

Như vậy, nếu cứ theo đuổi nhãn R như yêu cầu của fan, Venom sẽ đánh mất cơ hội lớn hơn tại phòng vé. Sony hoàn toàn có thể giảm bớt độ bạo lực của tác phẩm chiếu rạp, rồi sau này phát hành phiên bản bạo lực hơn với nhãn R trên các định dạng băng đĩa hoặc VOD.

Hãng phim vốn đã sẵn “ngồi trên đống lửa” với Venom khi muốn xây dựng vũ trụ phim Người Nhện mà không có Người Nhện từ trước. Do đó, quá mạo hiểm hoặc liều lĩnh với ngay tác phẩm đầu tiên chưa chắc đã là nước cờ hay.

Và chưa cần biết phim chính thức nhận nhãn nào, lượng bán vé sớm của Venom đã rất khả quan. Giới quan sát nhận định tác phẩm có thể thu 40-50 triệu USD chỉ sau ba ngày đầu khởi chiếu tại Bắc Mỹ.

Nếu cố gắng thêm một chút nữa và đạt mốc 60 triệu USD, phim sẽ đoạt kỷ lục doanh thu ra mắt tháng 10 tại Bắc Mỹ mà Gravity (2013, 55,8 triệu USD) đã nắm giữ suốt 5 năm qua.

Tại Việt Nam, Venom dự kiến khởi chiếu từ 4/10.

Ngọc Nhi

Ảnh: Sony

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/venom-cai-ly-cua-sony-khi-tu-bo-nhan-r-post872172.html