Venezuela và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác song phương

Ngày 18/8, Venezuela và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết các thỏa thuận hợp tác mới bao gồm việc xây dựng nhà ở và bệnh viện, cũng như cung cấp vật tư để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước Nam Mỹ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 26/10/2019. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 26/10/2019. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Các văn kiện hợp tác nói trên được ký kết nhân chuyến thăm Venezuela của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu, người đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Jorge Arreaza, trong đó hai quan chức ngoại giao đã ký các văn kiện cam kết xây dựng bệnh viện và nhà ở, trong đó nổi bật là dự án xây dựng bệnh viện với công suất 288 giường bệnh trên diện tichs 25.000m2. Ngoài ra, chính quyền Venezuela và Thổ Nhĩ Kỳ cũng ký các thỏa thuận hợp tác khác trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục..vv.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Venezuela khẳng định, sẽ không có biện pháp trừng phạt hay cấm vận nào có thể cản trở việc Venezuela và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường mối quan hệ toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đánh giá cao tính hiệu quả của cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Venezuela, đồng thời thông báo quan hệ thương mại giữa Venezuela và Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 3 tháng qua đã tăng gấp 3 lần, bất chấp bối cảnh khó khăn của đại dịch bệnh COVID-19. Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết thêm Turkish Airlines sẽ là hãng hàng không đầu tiên nối lại các chuyến bay chở khách và hàng hóa khi Venezuela quyết định mở lại không phận. Hiện tại, các chuyến bay bị đình chỉ so dịch bệnh COVID-19.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này ông Cavusoglu cho hay sẽ có cuộc hội kiến riêng với Tổng thống Nicolas Maduro và Phó Tổng thống Delcy Rodriguez để thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai nước.

Các thỏa thuận hợp tác mới giữa Venezuela và Thổ Nhĩ Kỳ được ký kết nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong chuyến thăm Venezuela vào cuối tháng 12/2018 của một vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên tới nước Nam Mỹ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định luôn xem Venezuela là một đối tác tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, cũng như luôn coi trọng tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Lê Hiền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/venezuela-va-tho-nhi-ky-tang-cuong-hop-tac-song-phuong-20200819064543222.htm