Venezuela triển khai hàng trăm nghìn cảnh sát bảo vệ an ninh bầu cử

Ngày 9/12, Venezuela đã tổ chức cuộc bầu cử địa phương để bầu chọn hơn 2.400 đại biểu của 355 hội đồng thành phố trên cả nước, 150.000 cảnh sát và binh sỹ đã được triển khai để đảm bảo an ninh.

(Nguồn: venezuelanalysis.com)

(Nguồn: venezuelanalysis.com)

Ngày 9/12, Venezuela đã tổ chức cuộc bầu cử địa phương để bầu chọn hơn 2.400 đại biểu của 355 hội đồng thành phố trên cả nước.

Phát biểu khi thực hiện quyền công dân tại Caracas, Tổng thống Nicolas Maduro đã một lần nữa cáo buộc Mỹ đang tìm cách phá hoại nền dân chủ của quốc gia Nam Mỹ bằng một cuộc đảo chính.

Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết trong những ngày tới sẽ tổ chức họp báo chính thức để công bố chi tiết về âm mưu lật đổ này của Mỹ.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Venezuela, cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi trên cả nước ngoại trừ ở thành phố Gran Sabana.

Bộ Nội vụ Venezuela cho biết đã có 150.000 cảnh sát và binh sỹ đã được triển khai để đảm bảo an ninh tại cuộc điểm bỏ phiếu.

Các đảng đối lập chính tại Venezuela đều không tham gia cuộc bầu cử lần này.

Cuộc bầu cử diễn ra khoảng 1 tháng trước khi ông Maduro chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống 6 năm thứ 2 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng Năm vừa qua./.

Việt Hải (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/venezuela-trien-khai-hang-tram-nghin-canh-sat-bao-ve-an-ninh-bau-cu/541270.vnp