Venezuela: Tổng thống Maduro và thủ lĩnh phe đối lập khẳng định sẵn sàng đối thoại

Ngày 4/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tái khẳng định cam kết của chính phủ nước này trong tiến trình đối thoại với phe đối lập dưới sự trung gian của Chính phủ Na Uy nhằm giải quyết khủng hoảng ở quốc gia này.

Tổng thống Venezuela khẳng định thiện chí đối thoại với phe đối lập tại Na Uy. (Nguồn: Limpinhoecheiroso)

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo Venezuela bày tỏ tin tưởng vào tính chất xây dựng của một bàn đối thoại thường xuyên nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng giữa chính phủ và phe đối lập, bất chấp những sức ép liên tục từ các thế lực bên ngoài.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Diosdado Cabello cũng cho rằng, vòng đàm phán ở Na Uy “không thất bại” bất chấp việc phe đối lập từ chối thực hiện một cuộc tiếp xúc mới giữa hai bên.

Ông Cabello nhấn mạnh, Chính phủ Venezuela luôn có thiện chí đối thoại cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, đồng thời cáo buộc phe đối lập luôn tìm cách để lảng tránh các cuộc gặp gỡ với đại diện của chính phủ bởi vì ngay trong nội bộ của họ cũng chưa có được sự đồng thuận.

Hồi giữa tháng 5, Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã có những cuộc tiếp xúc sơ bộ tại Oslo dưới sự bảo trợ và trung gian của chính phủ Na Uy, song không đạt được kết quả tích cực nào.

Chính phủ Venezuela nhiều lần tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán bất chấp việc thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido cho rằng các cuộc gặp gỡ giữa hai bên sẽ chỉ tập trung vào vấn đề Tổng thống Maduro phải rời bỏ quyền lực ra sao.

Trong khi đó, mới đây, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido cho biết, phe này "có thể tổ chức các cuộc đàm phán" và khẳng định: "Nếu có thể sử dụng đàm phán như một phương tiện để giảm bớt căng thẳng thì chúng tôi sẽ sử dụng". Tuy nhiên, ông Guaido vẫn kêu gọi tiếp tục biểu tình và gây áp lực ngoại giao đối với Caracas.

Ông Guaido cũng nhấn mạnh vai trò trung gian hòa giải của Na Uy trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela nhưng tuyên bố rằng, cho đến nay, các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc.

Nhận xét về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, phe đối lập cần phải tuân thủ các thủ tục dân chủ và quyết định tương lai của Venezuela thông qua bầu cử, ông Guaido nói rằng, ông và các đồng minh của mình đã "cẩn thận lắng nghe những gì các nhà lãnh đạo Nga và Pháp nói" và khẳng định "sẵn sàng làm việc với tổng thống Nga và tất cả các tổng thống khác về vấn đề này".

Ông Guaido khăng khăng rằng, cần phải tổ chức các cuộc bầu cử tự do tại quốc gia Mỹ Latin này và nói thêm: "chúng tôi sẽ tham gia vào các cuộc bầu cử này và sẽ có sự tham gia của các nhà quan sát quốc tế".

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/venezuela-tong-thong-maduro-va-thu-linh-phe-doi-lap-khang-san-sang-doi-thoai-97042.html