Venezuela: 'Tổng thống lâm thời' Guaido lo sợ bị bắt cóc khi bị tước quyền miễn trừ

Quốc hội Lập hiến nắm quyền quyết định của Venezuela ngày 2/4 đã tước bỏ quyền miễn trừ đối với thủ lĩnh đối lập Juan Guaido và cho phép Tòa án Tối cao của nước này truy tố hình sự đối với ông Guaido do hành động tiếm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Lập hiến Diosdado Cabello tuyên bố, cơ quan này đã nhất trí cho phép Tòa án Tối cao Venezuela truy tố ông Guaido, người được hơn 50 quốc gia công nhận là "tổng thống lâm thời" của nước này.

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã bị Quốc hội Venezuela tước bỏ quyền miễn trừ. (Nguồn: Reuters)

Sau tuyên bố này, "tổng thống tự phong" Guaido cho biết, ông lo sợ bị các đặc vụ của chính phủ bắt cóc trong thời gian tới.

Ông Guaido tuyên bố: "Họ có thể tìm cách bắt cóc tôi. Bạn biết cách làm của chế độ đấy. Đây thậm chí không phải là bức hại, đây là điều tra. Không phải cơ quan nào cũng có tư cách có thể tước bỏ quyền miễn trừ hay làm mất hiệu lực, chúng ta phải nói những việc đúng như bản chất của chúng".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/venezuela-tong-thong-lam-thoi-guaido-lo-so-bi-bat-coc-khi-bi-tuoc-quyen-mien-tru-91162.html