Venezuela tố Mỹ vi phạm không phận lần thứ 2 trong 3 ngày

Venezuela cáo buộc máy bay trinh sát của Mỹ đã vi phạm không phận của nước này lần thứ 2 trong 3 ngày vừa qua.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Jorge Rodriguez cho biết ngày 22/7 rằng máy bay trinh sát Mỹ đã vi phạm không phận của Venezuela lần thứ 2 trong 3 ngày.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez. Ảnh: EPA

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez. Ảnh: EPA

"Hiện tại, chiến đấu cơ của Mỹ đã một lần nữa xuất hiện trong khu vực thuộc sự kiểm soát của chúng tôi quanh sân bay Maiquetia", ông Rodriguez phát biểu trong một buổi họp báo.

Ngày 20/7, Bộ Quốc phòng Venezuela cũng thông báo một máy bay trinh sát của Không quân Mỹ đã vi phạm không phận Venezuela. Một số máy bay của Caracas đã được cử tới để đánh chặn chiến đấu cơ của Mỹ. Cơ quan này cũng cho biết, sau việc này, máy bay Mỹ đã "thay đổi hướng đi và rời khỏi khu vực".

Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy phương Nam của Mỹ cho biết chiến đấu cơ của nước này chỉ đang làm nhiệm vụ tại không phận quốc tế ở vùng Caribe. Hôm 21/7, Mỹ cũng cáo buộc một máy bay chiến đấu của Venezuela đã làm khuất tầm nhìn máy bay của Hải quân Mỹ trong không phận quốc tế, gây nguy hiểm cho phi hành đoàn.

Theo ông Rodroguez, máy bay quân sự Mỹ đã vi phạm không phận của Venezuela 78 lần kể từ đầu năm nay./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/venezuela-to-my-vi-pham-khong-phan-lan-thu-2-trong-3-ngay-935334.vov