Venezuela tố giác kế hoạch khủng bố nhắm vào các cơ sở dầu khí của nước này

Kế hoạch này đã bị cản trở nhờ sự can thiệp của Lực lượng vũ trang Bolivar của quốc gia (FANB).

 Bộ trưởng Dầu mỏ Tareck El Aissami trưng bày vật liệu nổ thu giữ được từ những kẻ khủng bố, Caracas, Venezuela, ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Bộ trưởng Dầu mỏ Tareck El Aissami trưng bày vật liệu nổ thu giữ được từ những kẻ khủng bố, Caracas, Venezuela, ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Vào chiều thứ Sáu tuần trước 11/12, Bộ trưởng Kinh tế và Dầu mỏ Venezuela Tareck El Aisami thông báo rằng Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) đã ngăn chặn hành động khủng bố nhằm phá hủy nhà máy lọc dầu El Palito và một đường ống dẫn dầu.

Bộ trưởng Dầu mỏ cho biết, theo đài phát thanh địa phương Ultimas Noticias đưa tin: "Cuộc tấn công này được chuẩn bị từ phía Colombia bởi những người đào ngũ của FANB - những kẻ được chính phủ của Ivan Duque bảo vệ".

Ngoài ra, ông cho biết hai công dân đã bị giam giữ tại nhà máy lọc dầu El Palito cùng với chất nổ mạnh nhằm phá hủy đường ống chính bơm xăng dầu và các thiết bị khác.

Cuộc tấn công này đã được thực hiện trước cuộc bầu cử ngày 6 tháng 12 để gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng.

“Vật liệu thu giữ được dùng để phá dỡ các cơ sở hạ tầng lớn. Cuộc tấn công này không chỉ phá hủy nhà máy lọc dầu El Palito mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thị trấn xung quanh ", El Aisami nói thêm.

Ngày 13/4, nhà máy lọc dầu El Palito đã khởi động lại hoạt động sau nhiều tháng ngừng hoạt động. Nhà máy nằm ở đô thị Puerto Cabello, trên bờ biển của Bang Carabobo.

Hiện tại, nhà máy lọc dầu này đang sản xuất ít nhất 35.000 thùng nhiên liệu mỗi ngày, theo báo cáo của đài phát thanh địa phương La Prensa de Lara.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/venezuela-to-giac-ke-hoach-khung-bo-nham-vao-cac-co-so-dau-khi-cua-nuoc-nay-590216.html