Venezuela tố 3 nước tiếp tay âm mưu ám sát Tổng thống Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc chính phủ cánh hữu tại Chile, Colombia và Mexico đã hỗ trợ 'các phần tử khủng bố' thực hiện âm mưu ám sát hồi tháng 8.

Kênh truyền hình nhà nước Venezuela tối 24/9 công bố đoạn video lời thú tội của một nam thanh niên tên Henryberth Rivas. Người này thừa nhận có tham gia âm mưu ám sát Tổng thống Maduro ngày 4/8 bằng thiết bị bay không người lái được trang bị chất nổ hạng nặng.

Rivas cùng 2 nghi phạm khác là Angela Lisbeth Esposita và một cựu sĩ quan quân đội có biệt danh "Corocoro" đã bị an ninh Venezuela bắt giữ vào ngày 22/9, theo hãng tin Venezuela teleSUR.

Đoạn video thú tội của Henrybirth Rivas được phát trên sóng truyền hình Venezuela ngày 24/9. Ảnh: Twitter.

Rivas nói rằng được một nhân vật chủ mưu chỉ đạo tìm cách xin tị nạn chính trị ở Đại sứ quán Chile tại thủ đô Caracas sau khi vụ ám sát bất thành. Theo các chỉ dẫn này, Rivas sau đó sẽ được bí mật chuyển đến Đại sứ quán Mexico, rồi sang Đại sứ quán Colombia và cuối cùng là vượt biên sang Colombia.

Tuy nhiên, kế hoạch tẩu thoát phá sản khi Đại sứ quán Chile bị đóng cửa.

“Hôm nay, tôi có thể tự tin xác nhận chúng ta đã thu thập được nhiều yếu tố thuyết phục chứng minh sự tham gia của những nhà ngoại giao Chile, Colombia và Mexico tìm cách bảo vệ những kẻ khủng bố”, Tổng thống Maduro tuyên bố.

Ngoài lời khai của Rivas, nhà lãnh đạo Venezuela không công bố thêm chứng cứ nào khác về vai trò của đại sứ quán 3 nước nói trên trong vụ ám sát hụt vào đầu tháng 8.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodrigez cũng đưa ra các cáo buộc tương tự.

Tổng thống Maduro cáo buộc các lực lượng nước ngoài đứng sau âm mưu ám sát ngày 4/8 nhắm vào ông. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, cả Chile, Colombia và Mexico đều đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Trả lời phóng viên ngày 24/9, Bộ trưởng Ngoại giao Chile Roberto Ampuero nói những tuyên bố của Venezuela đều là vu khống và nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở nước này.

Bộ Ngoại giao Mexico cũng triệu tập Đại sứ Venezuela Maria Lourdes Urbaneja và gửi công hàm phản đối những lời buộc tội nhắm vào nước này.

“Các nhà ngoại giao Mexico luôn hành xử theo đúng luật pháp quốc tế và Công ước Vienna”, Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định.

Ít nhất 7 người bị thương trong vụ ám sát hụt nhắm vào ông Maduro vào tháng 8.

Các thiết bị bay mang theo chất nổ đã được kích hoạt ngay tại quảng trường thủ đô Caracas, nơi diễn ra buổi lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Lực lượng Vệ binh quốc gia Venezuela. Bom được kích nổ gần sân khấu nơi Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu.

Nhà lãnh đạo Venezuela cùng các chỉ huy quân đội lập tức được hộ tống rời khỏi hiện trường an toàn. Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ít lâu sau vụ nổ, Tổng thống Maduro khẳng định vụ nổ là một âm mưu ám sát.

Ông cũng cáo buộc phe cánh hữu có liên quan đến Colombia và tiểu bang Florida của Mỹ có liên quan đến âm mưu ám sát ông.

Binh sĩ chạy tán loạn lúc vụ nổ ám sát TT Venezuela diễn ra Vụ nổ xảy ra khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có bài phát biểu ở thủ đô Caracas khiến các thành viên chính phủ hốt hoảng, trong khi binh sĩ tháo chạy khỏi hiện trường.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/venezuela-to-3-nuoc-tiep-tay-am-muu-am-sat-tong-thong-maduro-post879590.html