Venezuela tiếp tục vận chuyển dầu trực tiếp đến Trung Quốc sau hơn một năm vận chuyển ngầm

Theo Reuters, Venezuela đã nối lại các chuyến vận chuyển dầu trực tiếp đến Trung Quốc sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến hoạt động thương mại của họ diễn ra ngầm trong hơn một năm, theo dữ liệu theo dõi tàu Refinitiv Eikon và các tài liệu nội bộ từ công ty nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Một tàu chở dầu tại bến cảng hàng hóa của nhà máy lọc dầu Jose ở Venezuela

Một tàu chở dầu tại bến cảng hàng hóa của nhà máy lọc dầu Jose ở Venezuela

Các công ty nhà nước Trung Quốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) và công ty con niêm yết PetroChina - nằm trong số các khách hàng hàng đầu của PDVSA - đã ngừng bốc dỡ dầu thô và nhiên liệu tại các cảng của Venezuela vào tháng 8 năm 2019 sau khi Washington gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với PDVSA, kể cả bất kỳ công ty nào giao dịch với công ty nhà nước Venezuela này.

Theo Reuters, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhưng họ đã không thể ngăn chặn hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ hoặc nới lỏng quyền lực của Maduro.

Thay vào đó, các khách hàng của PDVSA đã đẩy mạnh các chuyến hàng đến Malaysia - nơi việc vận chuyển hàng hóa giữa các tàu trên biển đã cho phép phần lớn dầu thô của Venezuela tiếp tục đến Trung Quốc sau khi đổi chủ và sử dụng các trung gian thương mại.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/venezuela-tiep-tuc-van-chuyen-dau-truc-tiep-den-trung-quoc-sau-hon-mot-nam-van-chuyen-ngam-592098.html