Venezuela: Thủ lĩnh phe đối lập bị tước quyền miễn trừ

Quốc hội lập hiến (ANC) của Venezuela ngày 2-4 đã thông qua nghị quyết tước quyền miễn trừ đối với thủ lĩnh phe đối lập J.Guaido, theo đề nghị của Tòa án Công lý Tối cao (TSJ), vì vi phạm lệnh cấm xuất cảnh trong thời gian bị điều tra về cáo buộc tiếm quyền hành pháp. Chủ tịch ANC khẳng định, quyết định trên nhằm bảo đảm công lý được thực thi và giữ gìn hòa bình cho đất nước.

Quốc hội lập hiến (ANC) của Venezuela ngày 2-4 đã thông qua nghị quyết tước quyền miễn trừ đối với thủ lĩnh phe đối lập J.Guaido, theo đề nghị của Tòa án Công lý Tối cao (TSJ), vì vi phạm lệnh cấm xuất cảnh trong thời gian bị điều tra về cáo buộc tiếm quyền hành pháp. Chủ tịch ANC khẳng định, quyết định trên nhằm bảo đảm công lý được thực thi và giữ gìn hòa bình cho đất nước.

Trước đó, Cơ quan Tổng kiểm toán Nhà nước Venezuela cũng ra quyết định cấm thủ lĩnh phe đối lập J.Guaido giữ bất kỳ một chức vụ công nào trong 15 năm, do có dấu hiệu che giấu thông tin về tài sản cá nhân.

Iran: Tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Trong báo cáo mới nhất, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Y.Amano tái khẳng định, Iran tuân thủ những cam kết liên quan vấn đề hạt nhân trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo báo cáo, kể từ tháng 1-2016, IAEA tiến hành giám sát việc thực thi những cam kết của Iran theo JCPOA; các thanh tra viên IAEA được tiếp cận đầy đủ tại tất cả địa điểm được yêu cầu nhằm xác minh việc thực thi thỏa thuận. Báo cáo được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố không mở rộng danh sách các nước được miễn trừng phạt khi nhập khẩu dầu từ Iran.

Mỹ: Sẵn sàng đóng cửa biên giới với Mexico

Trong tuyên bố ngày 2-4, Tổng thống Mỹ D.Trump khẳng định "đã sẵn sàng 100%" cho kế hoạch đóng cửa biên giới Mỹ với Mexico, đồng thời khuyến cáo các nghị sĩ Mỹ và chính phủ các nước Trung Mỹ nhanh chóng có hành động ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào Mỹ. Lãnh đạo Nhà trắng một lần nữa nhấn mạnh, tình hình an ninh biên giới là vấn đề khẩn cấp quốc gia và cảnh báo, nếu chính quyền Mexico không ngăn chặn dòng người di cư đổ về biên giới với Mỹ và nếu Quốc hội Mỹ không có hành động liên quan vấn đề ngân sách, biên giới giữa Mỹ và Mexico sẽ phải đóng cửa.

Yemen: Giao tranh tái diễn

Các vụ nã pháo và xung đột dữ dội lại bùng nổ trở lại vào đêm 2-4 giữa quân Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi tại thành phố cảng Hodeidah, bất chấp những nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại đây. Giao tranh ác liệt đã xảy ra tại khu vực đông nam thành phố, nhất là ở vùng Rabasah, cảng Hodeidah và kho lương thực Biển Ðỏ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39734802-venezuela-thu-linh-phe-doi-lap-bi-tuoc-quyen-mien-tru.html