Venezuela thành lập cơ quan chống 'chủ nghĩa khủng bố Colombia'

Quan hệ giữa Venezuela và Colombia trở nên căng thẳng gần đây, đặc biệt sau âm mưu ám sát Tổng thống Maduro ngày 4/8.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa công bố các kế hoạch thiết lập một cơ quan an ninh mới, chịu trách nhiệm chống lại các hoạt động khủng bố được cho là do phía Colombia dàn xếp.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: CBC

Trong bài phát biểu được Đài Truyền hình nhà nước Venezuela phát sóng ngày 11/8, Tổng thống Maduro cho biết, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng đưa ra những đề xuất về việc thành lập cơ quan an ninh mới để bảo vệ người dân Venezuela trước “chủ nghĩa khủng bố Colombia”.

Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng trở nên căng thẳng thời gian gần đây và đã leo thang hơn nữa sau âm mưu ám sát Tổng thống Maduro ngày 4/8 vừa qua. Tổng thống Maduro an toàn, nhưng có 7 binh sỹ Venezuela đã bị thương trong vụ tấn công đó.

Venezuela đã cáo buộc Colombia, đặc biệt là cựu Tổng thống Juan Manuel Santos, có liên quan đến vụ tấn công. Venezuela còn tuyên bố sẽ đổ lỗi cho Colombia về bất kỳ vụ tấn công nào trong tương lai nhằm vào lãnh thổ Venezuela./.

Huy Hoàng/VOV1Theo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/venezuela-thanh-lap-co-quan-chong-chu-nghia-khung-bo-colombia-799266.vov