Venezuela thành lập cơ quan an ninh mới chống khủng bố từ...Colombia

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã công bố kế hoạch thành lập một cơ quan an ninh mới sẽ chịu trách nhiệm chống các hoạt động được Colombia 'đạo diễn'.

“Tôi đã yêu cầu Bộ Quốc phòng về đề xuất thành lập một cơ quan an ninh mới để bảo vệ nhân dân chúng ta khỏi chủ nghĩa khủng bố Colombia,” ông Maduro phát biểu trên một đài truyền hình quốc gia hôm 11-8.

Quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đang trở nên căng thẳng. Tình hình tiếp tục leo thang thêm sau vụ ám sát lãnh đạo Venezuela vào ngày 4-8, Tổng thống Maduro bình an vô sự và 7 binh sĩ bị thương, Thông tấn Nga Sputnik đưa tin.

Tổng thống Maduro

Caracas tố cáo Bogota, đặc biệt cựu Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đóng một vai trò trong vụ tấn công. Hơn thế nữa, Venezuela tuyên bố nước này sẽ “chỉ tay” sang Colombia về bất kỳ vụ tấn công trong tương lai.

Bộ Ngoại giao Colomnia từ chối mọi sự liên quan của Bogota đến vụ ám sát ông Maduro, theo Sputnik.

Trúc Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/venezuela-thanh-lap-co-quan-an-ninh-moi-chong-khung-bo-tu-colombia-505639/