Venezuela tăng lương tối thiểu 60 lần, doanh nghiệp lo phá sản

Chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Venezuela đang lo sợ cho tương lai của mình, sau khi Tổng thống Nicolas tuyên bố, tăng lương tối thiểu lên 60 lần, giảm giá trị đồng tiền xuống 95%, xóa 5 số 0 trên đồng nội tệ bolivar và tăng thuế.

Người dân xem bảng giá tại một khu chợ ở thủ đô Caracas, Venezuela hôm 18/8. Ảnh: Reuters.

Điều này có nghĩa, chủ các doanh nghiệp phải trả cho nhân viên của họ 180 triệu bolivar mỗi tháng, thay vì 3 triệu như trước, tức là khoảng 30 USD thay vì 50 cent. Mặc dù những nỗ lực nói trên của chính quyền Tổng thống Maduro nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng siêu lạm phát, nhưng chúng có khả năng làm gia tăng tỉ lệ thất nghiệp và dẫn đến làn sóng di cư ồ ạt vốn đã tràn ngập các nước Nam Mỹ. Các doanh nghiệp nhỏ đang đối mặt với tăng tiền trả lương hoặc đóng cửa, trong khi, nếu tăng tiền trả lương thì cũng khiến họ lao đao đao và buộc phải ngừng kinh doanh.

Về tác động từ những biện pháp của chính phủ, các nhà kinh tế học địa phương đã dự đoán những hậu quả lớn. “Mức lương tối thiểu 180 triệu bolivar trong tình hình này đồng nghĩa với việc đóng cửa hàng nghìn doanh nghiệp và gia tăng tỉ lệ thất nghiệp” - Reuters dẫn lời nhà kinh tế Luis Oliveros nói.

Để làm dịu tình hình, Tổng thống Maduro cam kết, chính phủ sẽ chi trả 3 tháng lương tăng thêm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết và vẫn chưa rõ, làm thế nào ngân sách chính phủ có thể trang trải khoản tiền khổng lồ đó.

Bộ Thông tin Venezuela không trả lời yêu cầu giải thích về kế hoạch. Phe đối lập Venezuela kêu gọi biểu tình và đình công trên toàn quốc vào ngày 21.8, mặc dù những nỗ lực gần đây của liên minh để tập hợp người biểu tình có rất ít tác động.

SONG MINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/venezuela-tang-luong-toi-thieu-60-lan-doanh-nghiep-lo-pha-san-626430.ldo