Venezuela sắp tăng sản lượng dầu nhờ Iran

Venezuela đang lên kế hoạch tăng cường sản xuất dầu thô bằng cách sử dụng các chất dung môi được nhập khẩu từ Iran.

Công ty dầu khí quốc doanh PDVSA chỉ sản xuất 336.000 thùng/ngày trong tháng trước, giảm gần gấp ba lần so với thời điểm một năm trước đó, do các lệnh trừng phạt của Mỹ và sự suy thoái của ngành dầu khí toàn cầu.

Các lệnh trừng phạt từ Washington cũng làm giảm đáng kể số lượng các bên tiếp cận nguồn dầu thô của Venezuela và các chủ tàu sẵn sàng cung cấp dịch vụ vận chuyển cho loại dầu thô này.

Không chỉ chịu xuất khẩu dầu của Venezuela bị ảnh hưởng trầm trọng, nguồn cung các chất dung môi cũng chịu tác động tiêu cực. Việc thiếu dung môi cho dầu thô siêu nặng ở Orinoco Belt là một trong những yếu tố chính góp phần dẫn đến sự sụt giảm sản lượng, bởi Venezuela từng nhập khẩu hầu hết các chất pha loãng từ Mỹ.

Iran mới đây được cho là đã cử các chuyên gia đến Venezuela để giúp nước này sửa chữa các nhà máy lọc dầu đang gặp khó. Họ cũng gửi tới Venezuela chất pha loãng nhằm tạo ra các loại dầu thô có thể xuất khẩu.

Trong suốt thời gian dài, Venezuela đã phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt xăng lớn do sản lượng sụt giảm.

Trước đó, Reuters đã đưa tin về sự chậm trễ trong việc giao dầu thô vì vấn đề chất lượng với hỗn hợp Merey. PDVSA hiện đang cố gắng thay thế những lô hàng này bằng các hỗn hợp dầu thô khác.

Bất chấp những khó khăn, thách thức, Venezuela đã cố gắng tăng lượng dầu thô xuất khẩu. Trong tháng 8, PDVSA vận chuyển ra nước ngoài trung bình 325.000 thùng/ngày - cao nhất trong 4 tháng, với phần lớn đến từ dầu thô được tích trữ khi sản lượng dao động quanh mức 100.000 thùng/ngày.

Điều đặc biệt là hầu hết lượng dầu xuất khẩu lại đến Ấn Độ, mặc dù Trung Quốc mới là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Venezuela.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/venezuela-sap-tang-san-luong-dau-nho-iran-578644.html