Venezuela sẵn sàng đổi dầu lấy vắc xin chống lại chủng coronavirus mới

Ngày 28/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đề xuất trả tiền vắc xin chống lại coronavirus mới bằng dầu.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Xuất khẩu dầu thô của quốc gia OPEC đang gặp khủng hoảng này đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ kể từ khi Washington trừng phạt công ty dầu khí nhà nước của họ - Petroleos de Venezuela vào năm 2019, không cho Venezuela xuất khẩu dầu sang Mỹ và ngăn cản nhiều khách hàng khác mua dầu của Venezuela.

Maduro cho biết Venezuela đang nỗ lực thanh toán vắc xin theo cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - cơ chế tạo khả năng tiếp cận vắc xin cho các nước nghèo - cả thông qua các khoản tiền của Venezuela bị đóng băng tại ngân hàng ở nước ngoài do lệnh trừng phạt và thông qua bán dầu.

"Venezuela có nhiều tàu chở dầu và có nhiều khách hàng sẽ mua dầu của chúng tôi", ông Maduro nói trong một bài phát biểu trên truyền hình nhà nước. "Chúng tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị đổi dầu lấy vắc xin, tuy nhiên chúng tôi sẽ không cầu xin bất cứ ai".

Venezuela đã nhận được vắc xin từ các đồng minh Nga và Trung Quốc. Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã đàm phán với Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) về việc Venezuela tiếp cận vắc xin thông qua COVAX, nhưng tuần trước chính phủ cho biết họ sẽ không chấp nhận vắc xin AstraZeneca PLC - một trong những thuốc tiêm chủng chính được COVAX triển khai trong Mỹ La-tinh.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/venezuela-san-sang-doi-dau-lay-vac-xin-chong-lai-chung-coronavirus-moi-605875.html