Venezuela: Quốc hội do phe đối lập kiểm soát tuyên bố Tổng thống Maduro 'tiếm quyền'

Đồng thời CNN dẫn lời 3 nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc công nhận lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela là tổng thống hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này, một động thái quan trọng sẽ gia tăng sức ép đối với Tổng thống Nicolas Maduro.

Ngày 15/1, Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát đã thảo luận và thông qua tuyên bố với sự ủng hộ tuyệt đối về việc coi việc Tổng thống Nicolas Maduro nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 từ ngày 10/1 là một hành động “tiếm quyền”, đồng thời kêu gọi giới quân sự và dân sự trong nước không công nhận nhà lãnh đạo cánh tả này.

Thông cáo của cơ quan lập pháp Venezuela khẳng định sẽ không công nhận bất kỳ hoạt động hoặc quyết định nào của Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc khôi phục trật tự hiến pháp.

Các nghị sĩ cũng cam kết sẽ thực thi các biện pháp cho phép khôi phục các điều kiện toàn diện cho một cuộc bầu cử, thành lập một chính phủ chuyển tiếp để triệu tập một cuộc bầu cử tự do và minh bạch trong thời gian sớm nhất.

Quốc hội Venezuela cũng sẽ tạo một cơ sở pháp lý cho tiến trình chuyển tiếp chính trị và kinh tế, xác định những điều kiện pháp lý cho phép bắt đầu một tiến trình chuyển giao tạm thời quyền lực từ cơ quan hành pháp sang cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido. (Nguồn: EFE)

Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát đã bị Tòa án Tối cao nước này tuyên bố vô hiệu và các hoạt động của cơ quan này không được công nhận.

Hiện nay cơ quan lập pháp có quyền hành tối cao tại Venezuela là Quốc hội lập hiến được bầu ra từ năm 2017. Tòa án Tối cao Venezuela cũng đã cho phép Chính phủ ký kết các thỏa thuận trong lĩnh vực dầu khí mà không cần phải thông qua Quốc hội.

Cùng ngày, theo CNN, Tổng thống Trump đang xem xét công nhận Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ sau khi ông Maduro đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 2 hồi tuần trước.

Phe đối lập tại Venezuela, Mỹ và hàng chục quốc gia khác đã coi cương vị tổng thống của ông Maduro là bất hợp pháp và hiến pháp nước Mỹ Latin này nói rằng sự khuyết thiếu chức vụ tổng thống có thể được thay thế bằng chủ tịch quốc hội.

Người Phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Garrett Marquis từ chối xác nhận thông tin Tổng thống Trump đang cân nhắc quyết định này, song khẳng định Mỹ đã "bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Juan Guaido, người với cương vị Chủ tịch Quốc hội được bầu chọn một cách dân chủ đã dũng cảm tuyên bố thẩm quyền đúng với hiến pháp của mình theo Điều khoản 233 cũng như kêu gọi bầu cử tự do và công bằng".

Ngoài ra, theo hai nguồn thạo tin, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang xem xét nâng cấp trừng phạt lên mức cao nhất đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, cấm vận hoàn toàn dầu mỏ của Venezuela.

(theo Reuters, CNN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/venezuela-quoc-hoi-do-phe-doi-lap-kiem-soat-tuyen-bo-tong-thong-maduro-tiem-quyen-85627.html