Venezuela phản đối Thủ tướng Tây Ban Nha hỗ trợ chính trị gia đối lập

Ngày 19/11, Chính phủ Venezuela đã phản đối việc Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tiếp thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Antonio Ledezma, ông Ledezma, cựu thị trưởng Caracas.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ông Ledezma (trái)

Ngoại trưởng Venezuela, Jorge Arreaza chỉ trích việc làm của ông Rajoy là “hàng động không thân thiện”, chống lại Venezuela

Theo ông Arreaza, việc chính phủ Tây Ban Nha hỗ trợ Ledezma thể hiện chính sách tấn công và can thiệp vào công việc nội bộ Venezuela, vi phạm luật pháp quốc tế

Ông cũng tố cáo Madrid bảo hộ các nhóm đối lập cực đoan, gây bạo loạn, vi phạm nguyên tắc dân chủ

Ông Ledezma, 62 tuổi, nguyên Thị trưởng Caracas (trái), cũng là người sáng lập đảng Liên minh nhân dân (ABP) đối lập, bị quản thúc từ năm 2015, đã chạy trốn sang Colombia hôm 17/11 và sau đó tới Tây Ban Nha

Đến Madrid, ông Ledezma được đoàn tụ với gia đình và sự chào đón của cựu Tổng thống Colombia, Andres Pastrana và cựu đại sứ Venezuela, Fernando Gerbasi

Ông Ledezma bị bắt từ tháng 2/2015 với cáo buộc âm mưu chống phá nhà nước, sau đó được chuyển tới một nhà tù quân sự

Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe không tốt, ông Ledezma được tại ngoại sau 2 tháng tù giam và bị cấm không được phát ngôn. Ông này luôn bị các nhân viên thuộc Cơ quan tình báo Venezuela (Sebin) giám sát

Minh Thu (Theo Euronews)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/venezuela-phan-doi-thu-tuong-tay-ban-nha-ho-tro-chinh-tri-gia-doi-lap/748689.antd