Venezuela nhận lô dược phẩm Trung Quốc, tiếp tục báo mất điện

Lô hàng viện trợ đầu tiên được Trung Quốc gửi tới Venezuela là dược phẩm.

Ngày 29/3, Phó Tổng thống phụ trách Kinh tế của Venezuela, ông Tarek El Aissami thông báo nước này đã tiếp nhận lô hàng viện trợ bao gồm 65 tấn thuốc men và vật tư y tế từ Trung Quốc, theo thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Bắc Kinh và Caracas.

Máy bay Trung Quốc chở lô hàng dược phẩm viện trợ cho Venezuela. Ảnh: PressTV

Máy bay Trung Quốc chở lô hàng dược phẩm viện trợ cho Venezuela. Ảnh: PressTV

Lô hàng bao gồm thuốc cho các bệnh nhân tiểu đường, thuốc giảm đau và vật liệu giải phẫu, là lô hàng viện trợ đầu tiên mà Trung Quốc gửi tới Venezuela.

Phó Tổng thống El Aissami khẳng định trong thời gian tới đây, Venezuela sẽ tiếp nhận thường xuyên vật tư y tế và sự hỗ trợ kỹ thuật trong ngành này để đáp ứng nhu cầu của nhân dân theo chỉ đạo của Tổng thống Nicolas Maduro.

Đại sứ Trung Quốc tại Venezuela Li Baorong khẳng định đây là hoạt động trao đổi trong khuôn khổ các thỏa thuận hơp tác trước đây giữa hai nước.

Trước Trung Quốc, Nga cũng viện trợ dược phẩm cho Venezuela. Lô hàng dược phẩm đến vào ngày 21/2.

Tổng thống Maduro nói rằng những lô hàng như của Nga giúp phát triển mạng lưới nhập khẩu của Venezuela. Ông Maduro cũng nhấn mạnh Venezuela đang phải sống trong điều kiện bị phong tỏa và vây hãm bởi chính quyền Mỹ về kinh tế và tài chính.

Cũng theo Tổng thống Maduro, Mỹ đã lấy 5 tỷ USD của Venezuela trong khi số tiền này lẽ ra nên được dùng để phân bổ cho việc sản xuất thuốc song không cho biết rõ số tiền này bị mất trong hoàn cảnh nào.

Mỹ tuyên bố cũng sẽ cung cấp hàng viện trợ là các vitamin và thực phẩm chức năng cho Venezuela trong bối cảnh nước này thiếu lương thực và hàng tiêu dùng trầm trọng. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Maduro nghi ngờ Mỹ nhân cơ hội này để đưa vũ khí vào Venezuela, ủng hộ Tổng thống tự xưng Juan Guaido tiến hành cuộc đảo chính.

Theo công bố của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ngày nay đất nước ông có khả năng tự cung được 70% số thuốc.

"Venezuela có thể tự đáp ứng được ít nhất 70% nhu cầu nội địa. Chúng ta sẽ chứng minh điều này trong những tháng sắp tới. 30% còn lại sẽ được nhập khẩu. Chúng ta có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Belarus để nhập khẩu thuốc thông qua Tổ chức Y tế Thế giới” - Tổng thống Maduro nói.

Trong diễn biến liên quan đến tình hình ở Venezuela, ngày 29/3 (giờ địa phương), tiếp tục ghi nhận tình trạng mất điện mà nhiều lần chính quyền ông Nicolas Maduro đổ lỗi cho Mỹ đứng sau vụ việc.

Thủ đô Caracas và nhiều thành phố lớn khác như Maracaibo, Valencia, Maracay và San Cristobal tiếp tục gặp phải sự cố mất điện mới trong bối cảnh các địa phương này vẫn đang từng bước khôi phục việc cung cấp điện sau vụ phá hoại xảy ra trước đó khiến mạng lưới điện trên cả nước bị tê liệt trong nhiều ngày.

Đây là sự cố mất điện trên diện rộng thứ 3 xảy ra ở Venezuela trong tháng này.

Trước đó, hồi đầu tuần, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy thủy điện Guri - nơi cung cấp 80% lượng điện tiêu thụ cho toàn bộ lãnh thổ Venezuela, làm hư hại một số trạm phát điện trung tâm.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc vụ cháy là do một đối tượng bắn tỉa dùng súng bắn vào các máy phát điện nhằm cản trở quá trình khôi phục việc cung cấp điện và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng một lần nữa.

Hồi đầu tháng 3, hệ thống điều khiển tự động ở nhà máy thủy điện Guri cũng đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, đánh sập hệ thống cung cấp điện trên toàn quốc.

Ngay sau đó, chính phủ đã tập trung nỗ lực để khôi phục hệ thống cung cấp điện nhưng khi công việc đang tiến triển thuận lợi thì lại phải hứng chịu thêm một loạt vụ tấn công khác khiến việc khôi phục hệ thống trở nên khó khăn.

Các cơ quan chức năng Venezuela đã khắc phục được 80% sự cố song vẫn còn nhiều nơi trên cả nước chìm trong cảnh thiếu điện, nước.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/venezuela-nhan-lo-duoc-pham-trung-quoc-tiep-tuc-bao-mat-dien-3377287/