Venezuela mở trở lại một số cửa khẩu biên giới

Theo Reuters, Chính phủ Venezuela ngày 10-5 thông báo mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới đường bộ với Brazil, đường thủy và đường hàng không với đảo Aruba. Phó Tổng thống phụ trách kinh tế của Venezuela T.Aissami cho biết, sau những căng thẳng xảy ra hồi cuối tháng 2, Chính phủ Venezuela đã nhận được cam kết tôn trọng, hữu nghị và cùng hợp tác từ phía chính quyền Aruba. Vì vậy, Caracas quyết định mở lại các đường bay và chuyến tàu đi lại tới hòn đảo vùng Caribe này.

Cùng ngày, Tổng thống Venezuela N.Maduro cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ D.Trump đã mở rộng phạm vi trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực dịch vụ quốc phòng và an ninh của Venezuela để gia tăng áp lực đối với nền kinh tế nước này. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các công ty Mỹ và nước ngoài hợp tác với lĩnh vực dịch vụ an ninh và quốc phòng của Venezuela có thể bị trừng phạt, tương tự như các công ty làm việc trong lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, các cuộc tiếp xúc của Mỹ với các quan chức quân sự Venezuela đã tăng lên kể từ sau âm mưu lật đổ Tổng thống N.Maduro hồi tuần trước. Trước đó, các quan chức Mỹ đã liên lạc với cựu Tướng Venezuela M.Cristopher, người từng đứng đầu cơ quan tình báo Sebin của Venezuela cho tới khi ông này rời đất nước và bị coi là “kẻ phản bội”.

Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ cựu Bộ trưởng Phát triển điện lực của Venezuela A.Ochoa theo lệnh truy nã của Mỹ trong cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền liên quan Công ty dầu mỏ PDVSA của Venezuela. Ông A.Ochoa giữ chức Bộ trưởng dưới thời chính phủ của cố Tổng thống H.Chavez. Ðây là quan chức cấp cao thứ hai của Venezuela bị bắt giữ ở Tây Ban Nha trong chưa đầy một tháng.

Bộ Ngoại giao Italy ngày 10-5 xác nhận, nghị sĩ đối lập Venezuela gốc Italy A.De Grazia đã tới trú ẩn tại Ðại sứ quán Italy ở Caracas. Nghị sĩ này bị một ban của Quốc hội ủng hộ Chính phủ Venezuela tước quyền miễn trừ của đại biểu quốc hội.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40157302-venezuela-mo-tro-lai-mot-so-cua-khau-bien-gioi.html