Venezuela mất một năm sửa điện: Mỹ đã ra đòn độc

Bộ trưởng Điện lực Venezuela cho biết sẽ mất một thời gian dài mới có thể khắc phục được tình trạng mất điện tại quốc gia này.

Liên quan đến vấn đề khôi phục mạng lưới điện quốc gia, Bộ trưởng Điện lực Venezuela, ông Igor Gavidia đã cho biết trên đài truyền hình quốc gia nước này về những viễn cảnh rất xấu.

"Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề theo kế hoạch mà Tổng thống Nicolas Maduro đã vạch ra cho chúng tôi. Việc khắc phục sẽ được chia theo các giai đoạn có thời hạn 30 ngày, 30 - 60 ngày, 60 - 90 ngày. Và sẽ có những hạng mục mất tới khoảng 1 năm để thực hiện" - Bộ trưởng Gavidia cho biết.

Venezuela đã bị mất điện trên toàn quốc vào đầu tháng 3/2019. Tình trạng mất điện vẫn kéo dài cho đến ngày nay và các khu vực tại quốc gia này vẫn sống trong cảnh cắt điện luân phiên. Mất điện làm người dân thiếu nước sinh hoạt, nhà máy, bệnh viện, trường học hoạt động cầm chừng.

Venezuela liệt kê đã có 3 đợt mất điện quy mô toàn quốc trong tháng 3 vừa qua. Nguyên nhân của việc mất điện này do Mỹ và các phần tử phản đối chính phủ đã tiến hành các cuộc tấn công mạng vào hệ điều hành của nhà máy thủy điện Guri và hệ thống đường dây truyền tải điện.

Bản đồ sử dụng điện năng trong tháng 3 của Venezuela cho thấy điện được sử dụng rất ít và nhiều vùng thậm chí không được cấp điện

Bản đồ sử dụng điện năng trong tháng 3 của Venezuela cho thấy điện được sử dụng rất ít và nhiều vùng thậm chí không được cấp điện

Ông Maduro cũng đã sa thải nhiều quan chức liên quan đến điện lực Venezuela, bản thân Bộ trưởng Điện lực Igor Gavidia cũng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ hôm 1/4. Việc mất điện này đã gây ra các cuộc biểu tình trên cả nước, đáng chú ý là các hoạt động tại Caracas hồi cuối tuần qua.

Hàng chục nghìn người dân đã tập hợp dưới lời kêu gọi của Tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido, tiến hành biểu tình đòi điện, nước và đòi Tổng thống Maduro từ chức. Lãnh đạo Juan Guaido đã lên tiếng chỉ trích các kế hoạch khôi phục mạng lưới điện của ông Maduro là vô trách nhiệm và "chỉ chứng minh điều duy nhất là Maduro không thể đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng này".

Bản thân Washington nhiều lần nhấn mạnh họ không tham gia vào các hoạt động tấn công mạng vào điện lưới của Venezuela. Giới chức Mỹ cáo buộc chính sự trì trệ của nền kinh tế, quan liêu tham nhũng đã hủy hoại hạ tầng điện lưới của Venezuela, và "sự cố xảy ra là điều tất yếu, Maduro phải chịu trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho bất kỳ bên nào trong việc này".

Hiện tại, các chuyên gia của Nga và Trung Quốc được Caracas thông báo đã tham gia hỗ trợ trong việc khôi phục mạng lưới điện cho Venezuela. Tổng thống Maduro còn lớn tiếng cáo buộc Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí điện từ mới chưa từng được áp dụng trước đây trên thế giới để hủy hoại điện năng của quốc gia Mỹ Latinh này.

Ông Maduro cũng kêu gọi người dân chung tay tiết kiệm điện và cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn lần này. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia độc lập về khu vực Mỹ Latinh, Hugo Perez Hernaiz cho rằng không có bất kỳ vũ khí mới nào được áp dụng ở Venezuela.

Thiếu thốn điện năng có thể khiến người dân mất bình tĩnh với chính quyền của ông Maduro

"Đã có tấn công từ Mỹ, nhưng cuộc tấn công này có dụng ý và được toan tính kỹ càng, nó nhằm thẳng vào tử huyệt của chính quyền Nicolas Maduro. Một cấu trúc xuống cấp lâu năm sẽ sụp đổ nếu có một tác động vừa đủ, câu chuyện của điện lực Venezuela là như vậy" - Chuyên gia Hernaiz nhấn mạnh.

Chuyên gia này cho rằng người dân Venezuela sẽ có thể đoàn kết trong 30 ngày, trong 90 ngày, tuy nhiên nếu trong thời gian dài hơn, khi các tác động ngày càng khiến họ suy sụp, hệ lụy sẽ là không thể tưởng tượng được.

"Nếu người dân mất kiên nhẫn, tấm khiên cuối cùng bảo vệ Maduro sẽ mất đi, chính những người đang xuống đường bảo vệ sự tồn tại của Tổng thống sẽ quay ngược lại lật ghế của ông" - Hernaiz nhận định.

Thực tế, Nga và Trung Quốc có thể giúp Venezuela về lượng thực, thuốc men, nhưng trong cuộc khủng hoảng điện, Moscow và Bắc Kinh chỉ có thể gửi đến những chuyên gia để sửa chữa vấn đề.

Đỗ Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/venezuela-mat-mot-nam-sua-dien-my-da-ra-don-doc-3377883/