Venezuela lập lực lượng chống khủng bố quốc gia

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, việc thành lập lực lượng đặc biệt chống khủng bố quốc gia nhằm đối phó với những đe dọa đến từ các nhóm khủng bố nhận tài trợ từ Colombia và Mỹ.

Ảnh minh họa

Theo Sputnik, ngày 28-2, Tổng thống N.Maduro đã ký quyết định thành lập lực lượng kể trên và kế hoạch chống khủng bố giai đoạn 2020-2022. Lực lượng đặc biệt này sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các chiến dịch liên quan đến quốc phòng, đồng thời tham gia triệt phá các nhóm khủng bố đe dọa hòa bình và an ninh của Venezuela. Về kế hoạch chống khủng bố trong 3 năm tới, Tổng thống N.Maduro không đề cập đến các chi tiết cụ thể.

Hồi cuối tháng 12-2019, Tổng thống N.Maduro đã kêu gọi Peru và Brazil tiến hành bắt giữ, dẫn độ những kẻ khủng bố liên quan đến vụ tấn công một đơn vị quân đội ở phía Nam nước này. Trước đó, truyền thông Venezuela cũng đưa tin, phe đối lập đã lên kế hoạch tấn công lực lượng quân đội nước này ở bang Sucre vào dịp Giáng sinh.

Venezuela đang chìm trong những xung đột chính trị căng thẳng kể từ cuối tháng 1-2019, sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tuyên bố làm Tổng thống tự phong của quốc gia này. Trong động thái đáp trả, Tổng thống N.Maduro chỉ trích hành động trái pháp lý của phe đối lập nhằm giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/959672/venezuela-lap-luc-luong-chong-khung-bo-quoc-gia