Venezuela khẳng định tôn trọng nghĩa vụ với các chủ nợ

Phát biểu trên được Tổng thống Maduro đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA khi được hỏi liệu chính phủ của ông có khả năng cung cấp đảm bảo sẽ trả nợ cho Nga và Trung Quốc hay không.

Người dân dùng đồng Bolivar để thanh toán tiền xăng tại Caracas, Venezuela, ngày 14/8/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Người dân dùng đồng Bolivar để thanh toán tiền xăng tại Caracas, Venezuela, ngày 14/8/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Reuters, ngày 30/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố, nước này tôn trọng những nghĩa vụ tài chính đối với các chủ nợ.

Phát biểu trên được Tổng thống Maduro đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA của Nga khi được hỏi liệu chính phủ của ông có khả năng cung cấp đảm bảo sẽ trả nợ cho Nga và Trung Quốc hay không.

Động thái diễn ra một ngày sau khi Nga cho rằng Caracas có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ cho Moskva sau khi Washington áp đặt trừng phạt bổ sung đối với tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA của Venezuela./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/venezuela-khang-dinh-ton-trong-nghia-vu-voi-cac-chu-no/550860.vnp