Venezuela giải thích lí do tại sao Caracas mua máy bay của Nga

Ông Jorge Valero, đại sứ Venezuela tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ) cho biết, Venezuela bắt đầu mua máy bay quân sự của Nga sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với việc cung cấp vũ khí và linh kiện cho máy bay chiến đấu F-16.

Ông cho biết thêm, do lệnh cấm vận của Mỹ nên hiện tại, hầu như tất cả các vũ khí ở Venezuela đều là các vũ khí do Nga sản xuất.

Theo ngài đại sứ, Quân đội Venezuela đã sử dụng các máy bay chiến đấu F-16. Đây là những chiếc máy bay được sản xuất tại Mỹ để cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Venezuela. Tuy nhiên, Mỹ đã dừng việc bán linh kiện của các máy bay này cho Venezuela.

Do đó, tất cả các máy bay F-16 của Mỹ đều đã ngừng hoạt động trong quân đội Venezuela. Từ đó, Venezuela bắt đầu chuyển sang mua máy bay Nga, cụ thể, ông muốn nói đến các dòng máy bay Su.

Trong năm 2006-2008, Nga đã cung cấp cho Venezuela một lô gồm 24 máy bay chiến đấu Su-30MK. Sau đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bày tỏ ý định mua thêm 12 máy bay như vậy.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/venezuela-giai-thich-li-do-tai-sao-caracas-mua-may-bay-cua-nga-4003757-d.html